Ukraine tiết lộ quy mô kho tên lửa Nga

Thứ 2, 29.01.2024 | 10:04:28
318 lượt xem

Nga có kho dự trữ khoảng 900 tên lửa tầm xa với độ chính xác cao, ông Yury Ihnat, người phát ngôn không quân Ukraine, cho biết hôm 28/1.

Ukraine tiết lộ quy mô kho tên lửa Nga - 1

Tên lửa đạn đạo của Nga (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Ihnat nói số liệu trên không quá khác con số được ghi nhận tháng trước vì số tên lửa mà Nga bắn gần bằng sản lượng của nước này.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, ông Ihnat tiết lộ kho dự trữ của Moscow là khoảng 870 tên lửa và ước tính Nga đang sản xuất khoảng 100 tên lửa/tháng.

"Nga vẫn còn khoảng 900 tên lửa tầm xa có độ chính xác cao. Nguyên nhân là do họ đã sử dụng số lượng lớn tên lửa trong 3 đợt tấn công tổng hợp lớn từ ngày 29/12/2032 đến ngày 8/1", ông cho biết.

Ông Ihnat cũng cho biết, Nga đang triển khai ít tên lửa Kalibr hơn và thay vào đó chủ yếu sử dụng tên lửa đạn đạo, khiến hệ thống phòng không Ukraine khó bắn hạ hơn.

Đầu tháng này, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) Vadym Skibitskyi cho biết, Nga có thể tăng cường sản xuất tên lửa và UAV tự sát, nhưng hầu hết thành phẩm được đưa ngay từ nhà máy sang chiến trường Ukraine vì tình trạng thiếu hụt.

Theo ông Skibitsky, Nga có khả năng sản xuất 115-130 tên lửa chiến lược mỗi tháng nhưng số lượng thực tế được giao sẽ khác nhau.

Ông cũng lưu ý rằng, tên lửa hành trình được sản xuất vào quý 3 và quý 4 năm ngoái đã được phát hiện ở Ukraine, và đây là dấu hiệu cho thấy chúng mới được giao từ nhà máy.

Trong cuộc tập kích mùa đông năm ngoái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa hành trình và số lượng Shahed tương đương vào Ukraine.

Mùa đông năm nay, các cuộc tấn công của Nga không thường xuyên cũng như không lớn. Ngoài ra, năng lực phòng không của Ukraine cũng đã được cải thiện đáng kể nhờ các hệ thống phương Tây như Patriot của Mỹ.

Nhưng Kyiv Post nhận định, có một loại tên lửa của Nga mà Ukraine vẫn chưa bắn hạ, đó là Kh-22.

Loại tên lửa Ukraine chưa thể ngăn chặn

Kh-22 "Burya" ("Cơn bão") là tên lửa hành trình siêu âm tầm xa trên không thời Liên Xô.

Được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao, Kh-22 được thiết kế ban đầu để tiêu diệt tàu sân bay và các tàu chiến lớn.

Kh-22 được phát triển ở Liên Xô vào những năm 1960 và được thiết kế đặc biệt để phóng từ máy bay ném bom Tupolev-22. Sau đó, bộ đôi tên lửa và máy bay này được hiện đại hóa thành một phần của "tổ hợp tên lửa không đối đất đặc biệt Kh-22".

Được nâng cấp vào những năm 1970, Kh-22 có tốc độ 4.000km/h, mang đầu đạn nặng 1.000kg và tầm bắn 500km.

Rất ít tên lửa trên thế giới có thể cạnh tranh được với Kh-22 vào thời điểm đó. Các cuộc thử nghiệm bay và bắn của tổ hợp Kh-22 được hoàn thành vào năm 1967.

Năm 1975, để làm bệ phóng thay thế, Tupolev-95K-22 được điều chỉnh để mang 3 tên lửa Kh-22.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-tiet-lo-quy-mo-kho-ten-lua-nga-20240129075246693.htm

  • Từ khóa