Cựu chiến binh: Sát cánh lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự

Thứ 4, 04.01.2023 | 14:38:55
1,038 lượt xem

Bên cạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội, những năm qua, cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia cùng lực lượng công an ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên cho Nhân dân.

Tham gia tổ bảo vệ dân phố đã 21 năm, ông Nguyễn Huy Long, 78 tuổi, CCB Khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã không ít lần cùng lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, phát hiện và khống chế các loại tội phạm, đảm bảo bình yên cho Nhân dân. Ông Long chia sẻ: Hằng tháng, tôi tham gia cùng lực lượng công an tuần tra khoảng 10 cuộc để kiểm tra tạm trú, tạm vắng, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Ngoài ra, tôi còn tham gia đội phản ứng nhanh đảm bảo ANTT của phường, luôn thường trực 24/24 giờ để bảo vệ hiện trường, hỗ trợ lực lượng công an khi có sự việc xảy ra.

Cựu chiến binh phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn trao đổi thông tin về pháp luật

Ngoài ông Long, sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn có trên 2.600 hội viên CCB tham gia tổ an ninh ở cơ sở, là thành viên của tổ bảo vệ  dân phố, công an viên…

Ông Hoàng Thắng Lợi, Chủ tịch Hội CCB xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cho biết: Toàn hội hiện có 14 chi hội với 442 hội viên. Đầu năm 2021, chúng tôi đã tham mưu với chính quyền địa phương thành lập mô hình CCB tự quản về ANTT với 14 hội viên tham gia. Với đặc thù là địa bàn biên giới, từ khi thành lập đến nay, tổ tự quản đã liên kết cùng lực lượng công an xã tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân không xuất nhập cảnh trái phép, không mua bán người, không vi phạm pháp luật được gần 50 cuộc với trên 2.000 lượt người nghe; cung cấp gần 30 tin có giá trị về ANTT cho lực lượng công an, nhờ đó, đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-BCA-HCCB giữa Bộ Công an và Trung ương Hội CCB Việt Nam ngày 18/4/2014 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về Chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc; Kế hoạch 203/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phát huy vai trò gương mẫu, hội viên CCB đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Các hội viên đã tích cực cùng với lực lượng công an tham gia đảm bảo ANTT trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương. Từ năm 2017 đến nay, hằng năm, các hội viên đã tham gia trên 1.500 lượt tuần tra, canh gác địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân; tham gia hoà giải thành 1.800 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Với tinh thần gương mẫu, 100% gia đình cán bộ, hội viên CCB ký cam kết không vi phạm pháp luật về ANTT, không mắc các tệ nạn xã hội… Trong 5 năm qua, CCB toàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an và chính quyền địa phương gần 400 tin tức có giá trị, tham gia truy bắt tội phạm trên 100 lượt…

Công tác tuyên truyền đến hội viên và Nhân dân được các cấp hội chú trọng, trong 5 năm qua, các tổ chức hội đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh; đội cảnh sát giao thông công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt được gần 1.000 buổi đến trên 49.000 lượt người nghe; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được gần 600 cuộc đến trên 33.000 lượt hội viên và Nhân dân…

 Cùng với tuyên truyền, các cấp hội đã thành lập và duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT như: mô hình 5 không (không có tội phạm, không có tệ nạn ma tuý, không có hộ đói nghèo, không sinh con thứ 3, không có trẻ em bỏ học); mô hình “Tiếng mõ an ninh”; mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”… Các mô hình  hiệu quả, có sức lan toả trong cộng đồng. Một số hội thực hiện tốt các mô hình như: Hội CCB thành phố, Hội CCB huyện Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn, Chi Lăng, Tràng Định…

Với những đóng góp đó, từ năm 2017 đến nay, toàn hội có nhiều lượt tập thể, cá nhân được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành trong công tác đảm bảo ANTT. Năm 2022 có 4 tập thể, 1 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen trong thực hiện phong trào “CCB tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; 1 tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


DƯƠNG KIM/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/552072-cuu-chien-binh-sat-canh-luc-luong-cong-an-bao-dam-an-ninh-trat-tu.html

  • Từ khóa