Đảm bảo an toàn giao thông ngay từ đầu năm học mới

Thứ 2, 18.09.2023 | 08:58:30
527 lượt xem

Năm học 2023 – 2024, trên địa bàn tỉnh có trên 200 nghìn học sinh. Bước vào năm học mới, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh đến trường đã và đang được các cấp, ngành, cơ quan chức năng và các bậc phụ huynh quan tâm thực hiện.


Cán bộ CSGT công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền các quy định về ATGT tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn

Năm học mới đã chính thức bắt đầu, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học, công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh được lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ. Cụ thể, để đảm bảo việc đi lại an toàn của phụ huynh, học sinh trong lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã tăng cường đảm bảo TTATGT, chủ động phòng ngừa các trường hợp ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực các cổng trường học với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, để đảm bảo ATGT cho năm học mới, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề “ATGT cho học sinh đến trường”, đồng thời tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Bên cạnh đó, đơn vị kết hợp với các tổ chức đoàn thể, thành viên Ban ATGT các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, đảm bảo các em được an toàn khi cắp sách đến trường.

Thượng tá Phạm Đức Vỹ, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm học mới, phòng CSGT công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với một số trường học trên địa bàn tỉnh lần lượt tổ chức tuyên truyền đảm bảo TTATGT cho các em học sinh. Chỉ tính từ đầu tháng 9/2023 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phối hợp với ban giám hiệu 40 trường học trên địa bàn tỉnh phát gần 10.000 tờ rơi, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT cho gần 20.000 em học sinh các tại các trường với các nội dung bổ ích. Trong đó, trang bị một số kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp học sinh tham gia giao thông an toàn; nhắc nhở về những hành vi không phù hợp đối với học sinh khi tham gia giao thông…

Bên cạnh sự chủ động tuyên truyền từ lực lượng chức năng, tổ chức đoàn trong các trường học cũng đã tổ chức tuyên truyền về TTATGT được trên 200 buổi ngoại khoá sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép trong sinh hoạt lớp cho gần 80 nghìn lượt học sinh…

Em Hoàng Vũ Thu Hằng, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm học 2023 – 2024, chúng em đã được tham gia buổi học ngoại khoá tuyên truyền về ATGT do nhà trường phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức. Qua buổi tuyên truyền, chúng em đã được học những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định, sử dụng phương tiện đúng độ tuổi được phép, không dàn hàng 3, hàng 4. Trong các buổi học ngoại khoá hay các buổi tuyên truyền về TTATGT của nhà trường, em đều tham gia đầy đủ để trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng bổ ích khi tham gia giao thông, nhằm hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra khi tham gia giao thông

Để đảm bảo ATGT năm học mới 2023 – 2024, ngay từ giữa tháng 8/2023, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ban ATGT các huyện, thành phố, đặc biệt chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện “Tháng cao điểm cho học sinh đến trường”. Tháng cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30/9, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: tăng cường các hình thức, nội dung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật đường sắt, các quy tắc tham gia giao thông an toàn; tổ chức hoạt động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT; xây dựng các cổng trường an toàn; xây dựng văn hóa giao thông…

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo cho biết: Căn cứ công văn chỉ đạo của các cấp về việc bảo đảm TTATGT trong năm học mới, Sở Giáo dục – Đào tạo đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục, ban giám hiệu, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các nội dung về đảm bảo TTATGT cho  học sinh.

Cụ thể là phát động, hưởng ứng “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh chấp hành đúng các quy tắc giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông. Các trường học tổ chức quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt khi tham gia giao thông… Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu ban giám hiệu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo TTATGT khu vực cổng trường học, kiểm tra nhắc nhở phụ huynh đón, đưa học sinh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, không gây ùn ứ, mất ATGT tại cổng trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả 420 mô hình cổng trường ATGT trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh. Đặc biệt là tổ chức việc ký cam kết chấp hành quy định ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh…

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn chia sẻ: Năm học này, con trai tôi lên lớp 12, từ năm cháu học lớp 11, qua tìm hiểu các quy định của nhà nước, tôi đã mua cho cháu sử dụng 1 chiếc xe máy có dung tích 50 cm3 để sử dụng làm phương tiện đi học. Trong quá trình cháu sử dụng và ngay từ đầu năm học, qua nắm bắt thông tin pháp luật trên báo, đài, đồng thời được các ngành chức năng, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, gia đình luôn nhắc nhở cháu tuân thủ nghiêm các quy định về ATGT đường bộ như: không chở quá số người quy định, luôn phải đội mũ bảo hiểm, không dàn hàng 3 hàng 4 trên đường…để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người cùng tham gia giao thông.

Có thể thấy, đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường không chỉ được thực hiện trong tháng 9 – tháng cao điểm mà là nhiệm vụ xuyên suốt năm học. Cùng với nỗ lực, chủ động của các ngành, các cấp, các cơ quan, lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT, cùng với nhà trường, cơ quan chức năng quản lý, giáo dục ý thức cho con em khi tham gia giao thông hằng ngày, từng bước hình thành văn hóa giao thông, ngăn ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra liên quan đến học sinh…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/611484-dam-bao-an-toan-giao-thong-ngay-tu-dau-nam-hoc-moi.html

  • Từ khóa