Đại hội thể thao toàn quốc: "Mưa kỷ lục" ở môn điền kinh

Thứ 2, 19.12.2022 | 09:57:40
777 lượt xem

Hàng loạt kỷ lục đại hội được xác lập bởi các tuyển thủ quốc gia cũng như những gương mặt mới của điền kinh Việt Nam, mang tới nhiều tín hiệu vui trước SEA Games 32.

Nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Nguyên là VĐV đầu tiên giành HCV, phá kỷ lục đại hội ở nội dung chạy vượt rào 100m nữ, với thành tích 13 giây 38, phá kỷ lục Đại hội 13 giây 49 của Bạch Phương Thảo (1988, Nam Định lập tại Đà Nẵng năm 2010). Thành tích của VĐV đoàn Quân đội cũng rất gần với kỷ lục quốc gia 13 giây 36 tồn tại 23 năm do "linh dương đen" Vũ Bích Hường (1969, Hà Nội) lập tại SEA Games Brunei 1999.

Ngay sau đó, Nguyễn Trung Cường, cựu tuyển thủ điền kinh quốc gia từng giành HCĐ trẻ châu Á 2018, HCB SEA Games 30 trở lại với phong độ ấn tượng để giành tấm HCV chạy 3000m chướng ngại vật nam đại hội thể thao toàn quốc 2022, với thời gian 8 phút 58 giây 35. Thông số này xô đổ kỷ lục Đại hội 8:59.6 của Đỗ Quốc Luật lập năm 2018 tại Hà Nội.

Đại hội thể thao toàn quốc: Mưa kỷ lục ở môn điền kinh - 1

Nhiều kỷ lục được thiết lập ở Đại hội TDTT năm 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 chứng kiến màn tỏa sáng của các tuyển thủ điền kinh Việt Nam. Ở đường chạy 100m nam, Ngần Ngọc Nghĩa xuất sắc giành HCV với thời gian 10 giây 35, phá kỷ lục quốc gia của chính mình 10 giây 40 lập tại giải vô địch quốc gia 2020.

Đồng thời, Nghĩa phá luôn kỷ lục đại hội 10 giây 47 do mình nắm giữ từ năm 2018. Thông số 10 giây 35 thật sự là một cuộc bứt phá đáng nể của Ngọc Nghĩa sau một thời gian khá dài không có phong độ tốt.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Trung Cường của Hà Tĩnh không chỉ giành chiến thắng, phá kỷ lục đại hội của chính Á quân Nguyễn Văn Lai, mà còn chấm dứt chuỗi vô đối của đàn anh từng nắm giữ hơn một chục năm qua.

Cụ thể, thành tích 14 phút 33 giây 54 Trung Cường vượt kỷ lục 14 phút 38 giây 92 của Văn Lai lập từ đại hội thể thao toàn quốc năm 2010. Cần phải biết rằng Nguyễn Văn Lai được coi là một "tượng đài" ở hai nội dung chạy 5000m và 10.000m khi đã giành tổng cộng 8 HCV ở 4 kỳ SEA Games 2013, 2015, 2017 và 2022.

Như vậy, ở ngày thi đấu thứ 2 của môn điền kinh tại đại hội thể thao toàn quốc, có thêm 4 nội dung xác lập kỷ lục mới, bao gồm một cú đúp kỷ lục (đại hội và quốc) ở nội dung 7 môn phối hợp nữ của Nguyễn Linh Na.

Theo đó, Nguyễn Linh Na (1997) của đoàn Quân đội (388) xuất sắc đạt 5440 điểm, phá kỷ lục Đại hội 5277 điểm do Nguyễn Thị Thu Cúc (1981, Cần Thơ) lập tại Đà Nẵng năm 2006. 5440 điểm cũng trở thành kỷ lục Quốc gia mới khi xô đổ kỷ lục cũ 5415 điểm do chính Linh Na xác lập tại SEA Games 31 hồi tháng 5/2022.

Ngoài ra, Nguyễn Tiến Trọng giành HCV nhảy xa nam và lập kỷ lục đại hội mới với cú nhảy 7.77m, vượt kỷ lục cũ 7.70m do Phạm Văn Lâm (1992, Nam Định) lập tại đại hội 2018 cũng tại Hà Nội. Tiến Trọng vẫn đang giữ kỷ lục quốc gia 7.98m do chính mình thiết lập tại giải quốc gia 2019.

Trong khi đó, đội chạy 4x100m tiếp sức nam nữ Quân Đội gồm Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên, Hoàng Dư Ý và Trịnh Việt Tú xác lập kỷ lục đại hội mới với thông số 42 giây 64.

Đáng chú ý nhất là ở nội dung 10.000m, không ngoài dự đoán, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh đã cán đích với thời gian 33 phút 13 giây 23, phá sâu kỷ lục quốc gia tới gần một phút. Đây được coi là thông số chạy 10.000m nữ tốt nhất Đông Nam Á trong vòng hơn chục năm qua. Nó cũng xô đổ kỷ lục đại hội 35 phút 10 giây 17 do Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) lập năm 2018.

Với thành tích này, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất cú ăn 4 đầy ngoạn mục tại giải năm nay khi giành 4 HCV các nội dung 1500m, 3000m CNV, 5000m và 10.000m với một kỷ lục quốc gia và một kỷ lục đại hội.

Trên đường chạy marathon nữ, Lê Thị Tuyết (Phú Yên) bất ngờ cán đích đầu tiên sau khi loại bỏ hàng loạt đàn chị ứng cử viên, được đánh giá là một cú sốc cực lớn. Còn ở nội dung marathon nam, quán quân SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh không chỉ giành tấm HCV cho đoàn Bình Phước mà còn phá kỷ lục đại hội, với thời gian 2 giờ 25 phút 02 giây.

Ở những nội dung khác, đội chạy 4x800m nam Hà Nội và đội nữ Nam Định cùng giành HCV và xác lập kỷ lục quốc gia cũng như kỷ lục đại hội tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.

Trong ngày thi đấu áp chót, lão tướng Nguyễn Văn Lai hoàn thành đường chạy 10.000m sở trường của mình với thời gian 30 phút 36 giây 86, phá sâu kỷ lục 30 phút 46 giây 21 của Nguyễn Chí Đông (1980, Hà Nội) xác lập từ 20 năm trước tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2002 ở Hà Nội, tới gần 10 giây. 

Kết thúc môn điền kinh trong khuôn khổ đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9, đoàn Quân đội xếp vị trí nhất toàn đoàn với 10 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ; đoàn Hà Nội đứng thứ 2 với 5 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ; vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Đà Nẵng khi giành được 5 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.


An An/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-thao/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-mua-ky-luc-o-mon-dien-kinh-20221218155224592.htm

  • Từ khóa