Tô thắm màu xanh biên cương

Thứ 2, 20.02.2023 | 14:59:40
1,049 lượt xem

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu xuân, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lại được các đơn vị bộ đội biên phòng (BĐBP) trên cả nước đồng loạt phát động, trong đó có lực lượng BĐBP Lạng Sơn.


Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Nghi trồng cây đầu xuân dọc đường tuần tra biên giới

Năm nay, ngay khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức hoạt động trồng cây đầu xuân. Qua đó, tạo khí thế động viên cán bộ, chiến sĩ, bà con sinh sống ở khu vực biên giới tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Mở đầu cho không khí thi đua sôi nổi đầu xuân, ngày 30/1/2023 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Đồn Biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cơ quan, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức phát động và ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thành niên và Nhân dân tham gia. Sau lễ phát động đã diễn ra hoạt động trồng cây trà hoa vàng, cây hoa đào tại khuôn viên Đồn Biên phòng Ba Sơn; đồng thời tổ chức trồng cây tre dọc theo đường biên giới từ mốc 1200 đến mốc 1202, thuộc địa bàn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Hoạt động ra quân trồng cây đầu xuân là việc làm thiết thực hưởng ứng “Tết trồng cây”. Đợt này, cây trồng tại lễ phát động được lựa chọn chủ yếu là cây tre. Cây tre dễ trồng, thời gian sinh trưởng nhanh, mang lại giá trị kinh tế cho bà con trên địa bàn. Việc trồng cây tre trên đường biên giới sẽ tạo nên hàng rào mềm, góp phần khẳng định và giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Sau khi Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động ra quân đầu xuân trồng cây, tại các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ở khu vực biên giới đã hăng hái tham gia trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cây dọc đường biên giới. Trong đó, các đơn vị chú trọng lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn, mang lại hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, gây rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn đất và sự tàn phá của lũ lụt. Qua phát động trồng cây đầu Xuân năm 2023, đến nay, các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành và Nhân dân khu vực biên giới trồng được hơn 14.000 cây các loại.

Trung tá Tô Tiến Quỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Nghi cho biết: Trong không khí náo nức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân năm 2023, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực tham gia trồng cây xanh tại đơn vị. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, UBND xã Tân Minh (huyện Tràng Định) tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và vận động Nhân dân ở khu vực biên giới tích cực trồng cây gây rừng. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn đã trồng được 1.800 cây đào dọc đường tuần tra, từ khu vực mốc 1000 đến mốc 1008, góp phần phục vụ tích cực cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn.

Phong trào trồng cây đầu xuân của BĐBP tỉnh đã trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững chắc. Đây còn là hoạt động thiết thực giúp đỡ Nhân dân ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tăng độ che phủ rừng trên tuyến biên giới của tỉnh.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/562567-to-tham-mau-xanh-bien-cuong.html

  • Từ khóa