Đồn Biên phòng Bảo Lâm: Thắt chặt tình đoàn kết quân, dân

Thứ 3, 27.07.2021 | 08:26:45
1,126 lượt xem

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Đồn Biên phòng Bảo Lâm (BPBL) còn tích cực giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đến xã Bảo Lâm vào trung tuần tháng 7/2021, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn BPBL phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Bảo Lâm tổ chức giúp đỡ gia đình chính sách thu hoạch mùa màng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Anh Đồng Văn Trọng ở thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm chia sẻ: Mặc dù thời tiết lúc mưa, lúc nắng thất thường nhưng CBCS và đoàn viên thanh niên xã đã không quản ngại khó khăn, nhiệt tình chung tay, giúp đỡ gia đình thu hoạch khoảng 3 sào ngô kịp thời vụ. Ngoài ra, CBCS biên phòng và đoàn viên thanh niên xã còn quan tâm động viên, thăm hỏi, tặng quà gia đình, thể hiện tình cảm gần gũi, thân thương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm và đoàn viên thanh niên xã Bảo Lâm người dân thu hoạch ngô

Điển hình, thực hiện khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em là ruột thịt”, các tổ, đội công tác của đồn đã tăng cường xuống địa bàn; nhất là bám sát phương châm “3 bám, 4 cùng” (3 bám: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào). Từ năm 2020 đến nay, CBCS đã đóng góp hơn 250 ngày công lao động, giúp đỡ bà con ở các thôn: Cốc Tào, Cốc Toòng, Còn Kéo làm hơn 400 m đường bê tông và đổ trên 100 m2 sân bê tông gia đình và nhà văn hóa thôn.

Đồng chí Nông Văn Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bảo Lâm cho biết: CBCS Đồn BPBL đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân khu vực biên giới. Đồng thời, thường xuyên bám nắm địa bàn, tham mưu, phối hợp làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Tiêu biểu, từ năm 2020 đến nay, Đồn BPBL đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Hội Phụ nữ xã Bảo Lâm giúp đỡ 10 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ngày công, vật chất (trong đó, giúp đỡ 3 gia đình xây dựng nhà ở, 7 gia đình xây dựng nhà vệ sinh cải tiến) với tổng trị giá các công trình trên 220 triệu đồng. Đồng thời, Đồn BPBL còn ủng hộ cho 1 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn một bộ bàn ghế, 1 chiếc ti vi, với tổng trị giá 11,5 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn tặng 8.000 cây giống hỗ trợ thanh niên trong xã phát triển kinh tế.

Thiếu tá Vũ Anh Linh, Chính trị viên phó Đồn BPBL cho biết: Xác định công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng, cấp ủy, chỉ huy quán triệt nghiêm túc lời Bác Hồ dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và ”Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS nhận thức sâu sắc vai trò của quân đội tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở vùng còn khó khăn. Nhờ đó, 100% CBCS có nhận thức đúng đắn, xác định rõ ý thức, trách nhiệm, tích cực giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bằng những việc làm thiết thực, CBCS Đồn BPBL đã phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng và quân đội với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân, dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/bien-gioi-va-bien-dao-viet-nam/437508-don-bien-phong-bao-lam-that-chat-tinh-doan-ket-quan-dan.html

  • Từ khóa