Đảm bảo an ninh trật tự: Những kinh nghiệm quý từ cơ sở

Thứ 5, 06.01.2022 | 09:24:11
1,229 lượt xem

Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện những cách làm, kinh nghiệm quý trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương…

Tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, nơi có hàng nghìn hộ dân thường trú, tạm trú, có chợ Giếng Vuông và chợ Kỳ Lừa, nhiều cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, lượng người đến lưu trú, tạm trú luôn biến động, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Hiện nay, phường duy trì 7 mô hình về đảm bảo ANTT, trong đó có mô hình giáp ranh giữa phường và thị trấn Cao Lộc, (huyện Cao Lộc) mô hình phường – trường, mô hình tổ liên gia, tổ tự quản ở khu dân cư… Đáng chú ý, năm 2021, đơn vị triển khai mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, với 10 nội dung trọng tâm như: làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, làm tốt công tác quản lý cư trú, không để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả…

Lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, đảm bảo trật tự đô thị

Ông Dương Đức Tuy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Kinh nghiệm rút ra từ các mô hình là đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và đảm bảo trật tự đô thị. Ví như trong năm 2021, qua tuyên truyền, vận động, Nhân dân đã tự tháo dỡ 1.050 mái che, mái vẩy vi phạm hành lang an toàn giao thông; 14 hộ dân có đất, nhà nằm trong dự án Phú Lộc I, II tự giác bàn giao mặt bằng; cùng đó, địa bàn xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với năm 2020. Nhờ vậy, tình hình ANTT của phường được giữ vững, với 13/13 khối phố, 5/5 trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 96%.

Là địa bàn có gần 70% đồng bào dân tộc Mông và theo đạo Tin Lành, trước đây, nhận thức pháp luật của người dân thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn các hành vi gây mất ANTT. Kể từ năm 2019, khi có mô hình “Tổ tự quản về ANTT”, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức pháp luật của bà con đã được nâng lên. Ông Phù Văn Tu, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ tự quản về ANTT thôn Tiến Hậu cho biết: Công tác tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân được các thành viên trong tổ tự quản linh hoạt triển khai bằng nhiều hình thức, cách thức, nhất là dịch các văn bản của xã, huyện từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc Mông để tuyên truyền cho bà con dễ hiểu. Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn tích cực vận động tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường hoà giải mâu thuẫn trong Nhân dân. Nhờ vậy, 2 năm trở lại đây, trong thôn không xảy ra vụ vi phạm pháp luật nào, ANTT được đảm bảo, bà con lương, giáo đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Không riêng ở 2 địa bàn trên, công tác đảm bảo ANTT ở những địa bàn khác trong tỉnh cũng được triển khai tích cực, với nhiều mô hình, cách làm phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và khu dân cư. Theo tìm hiểu, hiện nay toàn tỉnh có 104 mô hình liên kết, tự phòng, tự quản về ANTT ở các xã, thị  trấn, doanh nghiệp và khu dân cư tại 11 huyện, thành phố, tăng khoảng 80 mô hình so với năm 2017. Mỗi mô hình là một cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý ở cơ sở, đem lại hiệu quả thực tiễn trong từng môi trường hoạt động cụ thể.

Thượng tá Bùi Quang Ninh, Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Công an tỉnh cho biết: Để đảm bảo ANTT tại cơ sở, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền các cấp triển khai các biện pháp, trong đó đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả. Tính riêng trong năm 2021, đơn vị đã tham mưu tổ chức được 34 cuộc phát động phong trào và chuyển hoá địa bàn tại cơ sở. Cùng đó, hướng dẫn xây dựng mới 24 mô hình về ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư. Thông qua đó, huy động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm, TNXH, củng cố, tăng cường mối liên hệ giữa công an với Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, trong năm 2021, Nhân dân đã cung cấp trên 1.500 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT. Thông qua đó, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 274 vụ, 319 đối tượng phạm pháp hình sự, vận động đầu thú 41 đối tượng truy nã, bắt 132 vụ, 618 đối tượng đánh bạc, lập hồ sơ đưa 19 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 6 đối tượng vào trường giáo dưỡng… Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/472783-dam-bao-an-ninh-trat-tu-nhung-kinh-nghiem-quy-tu-co-so.html


  • Từ khóa