Thanh niên đồng hành khắc phục hậu quả sau lũ

Thứ 6, 20.05.2022 | 14:40:43
424 lượt xem

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9/5 đến ngày 10/5 trên địa bàn tỉnh đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, công trình hạ tầng, giao thông, nông nghiệp. Đồng hành với những hộ dân bị ảnh hưởng, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động nhân lực, vật lực khẩn trương cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo từ các cơ sở đoàn, toàn tỉnh có 3 người thương vong, 109 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, trên 1.800 hộ bị nước ngập sâu; hơn 25 ha diện tích ao cá bị lũ cuốn trôi, 225 lồng cá bị hư hỏng; thiệt hại về lúa, hoa màu khoảng 7.000 ha. Toàn tỉnh có 12 điểm bị chia cắt, 145 điểm ngập úng, 410 điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối…

Thanh niên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thăm, tặng quà hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ tại khu Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

Anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Ngay trước mùa mưa bão năm 2022 (tháng 3/2022), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có văn bản về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai gửi các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Khi thấy tình hình mưa lớn kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động cập nhật, báo cáo kịp thời các trường hợp thiệt hại về người, tài sản; rà soát, kiện toàn ngay các đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống thiên tai để hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả.

Ngay khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã thành lập hơn 200 đội thanh niên tình nguyện với trên 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia; đảm bảo 100% các xã , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có thanh niên tình nguyện tham gia, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Đội viên các đội tình nguyện đã khẩn trương tham gia hỗ trợ di dời người, tài sản, vật nuôi của người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay khi nước rút. Tại các điểm ngập nước, sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, thanh niên tình nguyện đã đến từng nhà, hỗ trợ người dân quét dọn bùn đất, làm sạch nhà cửa, vật dụng sinh hoạt, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở… Tại các khu vực công cộng, nhất là trường học, trạm y tế, đoàn viên thanh niên đã sắp xếp lại bàn ghế, rửa bùn đất, quét dọn sân trường, phòng chức năng. Với những điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, các đội thanh niên tình nguyện đã kịp thời có mặt giải phóng đất đá, cây cối, sửa chữa đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại…

Chị Nguyễn Ngọc Ngà, Bí thư huyện đoàn Chi Lăng cho biết: Trong trận lũ vừa qua, nhiều phương tiện bị ngập nước, vì vậy, trong ngày 17/5, Huyện đoàn đã tổ chức Đội Thanh niên tình nguyện kiểm tra, sửa chữa, thay dầu miễn phí cho hơn 300 xe gắn máy của người dân trên địa bàn huyện. Trước đó, Huyện đoàn cũng huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả sau lũ tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, đường giao thông.

Đoàn viên, thanh niên huyện Lộc Bình hỗ trợ vệ sinh trang thiết bị tại Trường Tiểu học xã Đông Quan

Bên cạnh hỗ trợ công lao động, đoàn thanh niên các cấp cũng huy động nguồn lực về vật chất để hổ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do lũ gây ra. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức vận động, tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ khắc phục hậu quả. Qua đó, các đơn vị đã phối hợp trao 100 thùng mỳ ăn liền, 30 thùng nước khoáng, 20 thùng nước ngọt, 10 thùng nước sát khuẩn tay, 5 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác… với tổng trị giá trên 30 triệu đồng hỗ trợ các huyện khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Chị Hoàng Thị Thu Trang, Bí Thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh cho biết: Trong đợt mua lũ vừa qua, Chi Lăng là huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong 2 ngày (12 và 13/5), Đoàn khối đã phát động và tiếp nhận tiền mặt, hàng hóa hỗ trợ người dân huyện Chi Lăng khắc phục hậu quả sau lũ. Ngày 14/5, chúng tôi đã hỗ trợ kinh phí cho 1 gia đình học sinh bị thương do mưa lũ gây sập nhà; tặng sách giáo khoa, vở viết, đồ chơi, bút viết, quần áo cho học sinh của 3 trường học bị nước ngập sâu; tặng 30 suất quà gồm: gạo, nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Những hoạt động của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp các hộ dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau lũ. Qua đó, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh, sẵn sàng đảm nhận việc mới, góp sức xây dựng quê hương. Thời gian tới, đoàn thanh niên các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ các khu dân cư ổn định đời sống, sản xuất, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.


HOÀNG VƯƠNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/500853-thanh-nien-dong-hanh-khac-phuc-hau-qua-sau-lu.html

  • Từ khóa