Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bến Tre

Chủ nhật, 23.01.2022 | 09:54:55
950 lượt xem

Ngày 22/1, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã có chuyến thăm, chúc Tết, làm việc tại tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đoàn công tác Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã đến viếng, dâng hoa, thắp hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định và thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm.

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Nay tại ấp Phú An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khấu Trung Gương; tặng quà gia đình ông Lê Văn Sáu có con là liệt sĩ hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia ở phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bến Tre -0 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Chiều cùng ngày, tại hội trường lớn trụ sở UBND tỉnh Bến Tre, Đoàn công tác Quốc hội dự chương trình tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công; lực lượng vũ trang; lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19; công nhân lao động…

Phát biểu tại buổi trao quà Tết, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021 là năm đầy cam go, đặc biệt khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhưng với sự nỗ lực vượt khó, cả nước đã bảo đảm công tác an sinh, thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2021, Bến Tre gặp khó khăn do hạn, mặn và tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Hầu hết hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh ngưng trệ, sản xuất sụt giảm so với cùng kỳ, xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ; đa số doanh nghiệp tạm ngưng hoặc thu hẹp sản xuất, cố gắng duy trì sản xuất theo phương án “ba tại chỗ” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Mặc dù vậy, với sự đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã phấn đấu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng, những đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bên Tre; chia sẻ với những khó khăn của tỉnh cũng như những vất vả của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, người lao động suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bến Tre -0 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Nay ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng tinh thần quật khởi năm xưa sẽ được phát huy mạnh mẽ, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19, đất nước ta sẽ sớm vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Để làm được điều đó, chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre cần tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết Nguyên đán chu đáo cho người dân; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm, chỉ đạo việc đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là những kiến nghị chính đáng. Trong đó, việc quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm được thông qua; các vấn đề phát triển về hướng đông, hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, các dự án đầu tư công, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông, giáo dục… đề nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc và có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét, giải quyết để hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.


HOÀNG TRUNG/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tham-chuc-tet-tai-ben-tre-683380/

  • Từ khóa