Sức trẻ nơi đầu sóng

Thứ 2, 22.08.2022 | 08:47:57
599 lượt xem

Ðóng quân phân tán trên tuyến đảo đông bắc của Tổ quốc, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) tại một số đảo còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, bằng những mô hình hay, cách làm phù hợp đã giúp hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ lữ đoàn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Qua đó khơi dậy lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến, tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) tham gia dọn rác bãi biển.

Từ đầu năm nay, khi UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) mở cửa đón khách du lịch trở lại, đều đặn chiều thứ 5 và ngày thứ 7 hằng tuần, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn đảo Cô Tô (Lữ đoàn 242) cùng các ban, ngành, lực lượng vũ trang trên đảo tham gia dọn rác khu vực bãi biển. Ðại úy Lê Trọng Tuấn, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn đảo Cô Tô cho biết: Sau hơn bốn tháng triển khai, đến nay tình trạng du khách và người dân vứt rác bừa bãi ra các bãi biển đã giảm. Hoạt động này vừa góp phần giúp đảo thêm xanh, biển thêm đẹp; qua đây xây dựng mối đoàn kết giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương; giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị.

Chung tay dọn rác bãi biển không chỉ được triển khai ở đảo Cô Tô mà tại một số đảo khác trên tuyến đảo đông bắc. Các tổ chức đoàn thuộc Ðoàn cơ sở Lữ đoàn 242 cũng tích cực tham gia vào hoạt động này thông qua Chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh". Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại các điểm đảo còn tích cực trồng cây xanh, tuyên truyền ngư dân và các hộ nuôi thủy sản không vứt rác xuống biển. Trung úy Nguyễn Ðình Khuê, Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn 242 cho biết: "Trước tình trạng rác thải trên đảo tăng đột biến trong những năm gần đây, Ðoàn cơ sở đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đoàn các xã đảo triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển. Chúng tôi xác định đây là một trong những công việc xung kích của tuổi trẻ lữ đoàn và triển khai thực hiện thường xuyên trong thời gian qua".

Những năm qua, hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Lữ đoàn 242 diễn ra sôi nổi, với nhiều phong trào, mô hình như: "Chi đoàn huấn luyện giỏi", "Giờ học thanh niên", "Tuần học kiểu mẫu" trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; "Giờ thanh niên tự quản", "Vọng gác thanh niên", "Thanh niên nói không với thuốc lá, vi phạm kỷ luật, vi phạm an toàn giao thông" trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Thực hiện Phong trào "Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới" và "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè", các tổ chức đoàn của đơn vị chủ động phối hợp tổ chức đoàn địa phương thường xuyên triển khai nhiều phần việc ý nghĩa giúp nhân dân trên đảo như: Làm đường giao thông, thu hoạch vụ mùa, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng đời sống văn hóa… Cán bộ, chiến sĩ các tiểu đoàn trở thành "điểm tựa" giúp nhân dân yên tâm bám biển, bám đảo; được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao; qua đó xây dựng tình đoàn kết quân-dân trên các điểm đảo luôn bền chặt.

Ðược đánh giá là đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất nhưng có hoạt động phong trào rất sôi nổi, Ðại úy Vũ Tiến Công, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn đảo Trần (Lữ đoàn 242) chia sẻ kinh nghiệm: Ðể biến khó khăn thành động lực, trên cương vị cán bộ đoàn, chúng tôi luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin cho đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ ngoài đảo xa. Ðiều này giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, hăng hái luyện rèn, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng".

Ðánh giá về hoạt động của tuổi trẻ lữ đoàn, Thượng tá Vũ Duy Hanh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 242 khẳng định: Những mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành; qua đó phát huy được sức khỏe, sức trẻ vào thực hiện nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Những năm qua, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị luôn được giữ vững, tỷ lệ đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật thông thường luôn ở mức dưới 0,2%; góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Ðoàn cơ sở Lữ đoàn được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ (năm 2020) và tặng Bằng khen (năm 2021).


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/suc-tre-noi-dau-song-post711418.html

  • Từ khóa