Thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hóa Việt-Hàn

Chủ nhật, 24.07.2022 | 09:48:07
390 lượt xem

Chiều 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệp hội Giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam (trong đó bao gồm đại diện 30 hội, hiệp hội của Hàn Quốc) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, do ông Kim Kil Soo, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam Kim Kil-soo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam Kim Kil-soo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hiệp hội Giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam thăm, làm việc tại Việt Nam và tổ chức nhiều hoạt động quan trọng vào dịp 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, ông Kim Kil Soo, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, hôm qua đã tổ chức một số hoạt động cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục có các sự kiện tại Hà Nội, trong đó có Diễn đàn hợp tác Hàn-Việt VIKO 30.

Ông cho biết, ngày càng nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Việt Nam, trong đó mong muốn đầu tư các dự án khu vực sông Hồng để kỳ vọng phát triển khu vực này như kỳ tích sông Hàn của Hàn Quốc. Đại diện một số Hiệp hội của Hàn Quốc có mặt tại buổi tiếp cũng mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải, lao động việc làm, giao lưu thể thao…

Chủ tịch nước đánh giá cao Hiệp hội Giao lưu kinh tế-văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam và các hội, hiệp hội thành viên của Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực của Việt Nam và đề nghị các doanh nghiệp cần sử dụng những công nghệ hiện đại nhất và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, Chủ tịch nước vui mừng cho biết, ngay sau khi nhậm chức, Ngài Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước (ngày 23/3/2022) và tiếp đó điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (8/6/2022). Các nhà lãnh đạo hai bên thống nhất hướng tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới 30 năm tiếp theo và lâu dài.

Trong các lĩnh vực hợp tác hiện nay, Chủ tịch nước đánh giá, kinh tế luôn là điểm sáng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hàn Quốc luôn là nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam với gần 80 tỷ USD. Hiện kim ngạch thương mại hai nước cũng đạt gần 80 tỷ USD. Hai nước cũng hợp tác tốt trong các lĩnh vực ODA, lao động, du lịch… Các nhà lãnh đạo hai nước mong muốn năm tới, kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD, đồng thời Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư đứng đầu tại Việt Nam. Để thực hiện điều đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, vai trò của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước cho rằng, trong các thành tựu của hai nước hiện nay có đóng góp tích cực của Hiệp hội Giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam với nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác với Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức Diễn đàn hợp tác Hàn-Việt VIKO30 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 24/7.

Thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hóa Việt-Hàn ảnh 1
Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn-Việt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan, địa phương của Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng với đó, Hiệp hội và các tổ chức kinh tế của Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc phát huy những thuận lợi của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở rộng thương mại cân bằng, tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là các dự án công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp thân thiện môi trường, chuyển giao công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa...

Với khoảng 200 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc và cũng có khoảng 200 nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng, đây là cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội phối hợp Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ, bảo hộ người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Hiệp hội và các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của Hàn Quốc cũng cần đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân và hợp tác hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước về những đánh giá tích cực đối với Hiệp hội, các thành viên trong đoàn bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt với các dự án dài hạn về phát triển hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bất động sản, đô thị thông minh, blockchain, AI…, qua đó, đẩy mạnh quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, cùng thịnh vượng, cùng phát triển, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.


TUẤN ANH/nhandan.vn

https://nhandan.vn/thuc-day-giao-luu-kinh-te-van-hoa-viet-han-post706954.html

  • Từ khóa