Chi Lăng: Tạm hoãn việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

Thứ 4, 10.11.2021 | 16:20:36
913 lượt xem

Từ 0 giờ ngày 10/11/2021, huyện Chi Lăng tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, các cơ sở dịch vụ ăn uống chỉ thực hiện bán mang về, đặc biệt là tạm hoãn việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trên địa bàn nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Các quy định trên thực hiện theo văn bản số 2076, ngày 9/11/2021 của UBND huyện Chi Lăng về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài tạm dừng, tạm hoãn các hoạt động, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; kích hoạt lên mức cao nhất hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn; các tổ COVID cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ các công dân trên địa bàn, số lượng người đi, về từ các tỉnh có dịch (đặc biệt tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh)…


Nhân dân thôn Làng Mủn, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng múa sạp trong ngày hội đại đoàn kết ngày 6/11/2021, trước khi có văn bản tạm dừng tổ chức ngày hội của UBND huyện

Việc ban hành văn bản trên là rất kịp thời, nhất là gần đây trên địa bàn huyện Chi Lăng có một số ca mắc COVID-19, chủ yếu là người dân trở về từ khu công nghiệp và lái xe đường dài qua địa bàn. Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 9/11/2021, tổng tích lũy F0 phát hiện tại huyện Chi Lăng là 50 ca. Trong đó đã điều trị khỏi cho 28 trường hợp và 22 trường hợp đang thực hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, gồm: 13 ca là lái xe, phụ xe đường dài; 1 ca có địa chỉ thường trú tại xã Gia Lộc và 8 ca có địa chỉ thường trú tại xã Chi Lăng.

HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/460677-chi-lang-tam-hoan-viec-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-cac-khu-dan-cu.html

  • Từ khóa