Ra mắt và trao kinh phí mô hình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”

Thứ 6, 15.04.2022 | 08:45:21
803 lượt xem

Chiều ngày (14/4), tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra mắt và trao kinh phí mô hình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”. Dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND xã Hoàng Đồng.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh trao kinh phí mô hình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” cho gia đình hai cháu

Tại lễ ra mắt, hai đơn vị đã nhận đỡ đầu hai chị em ruột mồ côi mẹ, hiện đang ở cùng bố và bà ngoại tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Hai cháu gồm: Lương Phương Uyên (sinh năm 2010), Lương Gia Huy (sinh năm 2015) có mẹ nguyên là chuyên viên Văn phòng, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tử vong do bị COVID – 19 vào năm 2021; với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/cháu, thời gian hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2028 (khi cháu Uyên được 18 tuổi).

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo hai đơn vị đã trao số tiền hỗ trợ năm 2022 cho 2 cháu là 12 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào tháng 10/2021. Hiện nay toàn tỉnh có 37 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu với các hình thức và thời gian hỗ trợ khác nhau.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo, vận động các cấp hội huy động nguồn lực, phối hợp với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp nhân rộng mô hình này trên địa bàn tỉnh.


DƯƠNG DUYÊN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/493178-ra-mat-va-trao-kinh-phi-mo-hinh-me-do-dau-ket-noi-yeu-thuong.html


  • Từ khóa