Độc đáo Lễ hội Đức Thánh Quý Minh Đại Vương

Thứ 2, 18.04.2022 | 08:25:55
859 lượt xem

Ngày 17/4, tại khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, phối hợp huyện Hoa Lư (Ninh Bình), long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội dân gian, truyền thống tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.


Múa rồng trong Lễ hội Đức Thánh Quý Minh Đại Vương ở Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Theo sử sách lưu truyền, Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, là một trong những vị Thánh có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước vào thời Hùng Vương thứ 18. Ngài là một "thượng đẳng thần”, được nhiều triều đại trị vì đất nước qua các thời kỳ lịch sử ban tặng nhiều sắc phong; được nhân dân thờ phụng, trở thành “Thành Hoàng làng” ở nhiều nơi.  

Năm 2022, Lễ hội Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, thu hút hàng trăm người dân, các tăng ni phật tử, cùng nhiều đoàn nghệ thuật, ca múa dân gian ở khắp mọi miền đất nước tham dự. Trong trang phục nhiều sắc màu, họ cùng múa rồng, rước nước, ca hát giữa tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã, tưng bừng. Một vùng non xanh hùng vĩ, nước biếc mênh mông, hang động lung linh kỳ ảo linh thiêng, thu hút khá đông du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, du lịch.  

Độc đáo Lễ hội  Đức Thánh Quý Minh Đại Vương -0

Rước nước tại Lễ hội Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Đó là nét đẹp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khơi dậy đạo lý "uống nước nhớ nguồn”, trong đời sống tâm linh của người dân Cố đô Hoa Lư, được nhiều du khách biết đến là vùng đất “sinh Vua, sinh Thánh, sinh Thần”.


LÊ HỒNG - YẾN TRINH/nhandan.vn

https://nhandan.vn/dong-chay/doc-dao-le-hoi-duc-thanh-quy-minh-dai-vuong-693459/

  • Từ khóa