Cứu trợ người dân bị thiên tai, hoạn nạn: Ghi nhận sự vào cuộc của mặt trận Tổ quốc

Thứ 2, 30.05.2022 | 11:29:04
712 lượt xem

Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện tốt hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hoạn nạn gây ra. Qua đó, động viên bà con từng bước ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Uỷ ban MTTQ tỉnh luôn xác định công tác cứu trợ là nhiệm vụ quan trọng, đột xuất hàng năm khi có thiên tai, hoạn nạn xảy ra, sẵn sàng ứng phó và cứu trợ tùy vào mức độ ảnh hưởng và thiệt hại gây ra đối với người dân. Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Cứu trợ tập trung phối hợp với MTTQ cấp huyện và cơ sở rà soát, thống kê thiệt hại, lập danh sách các đối tượng cần trợ giúp. Trên cơ sở đó tích cực vận động, tiếp nhận nguồn lực cho Quỹ “Cứu trợ” và điều phối nguồn lực với phương châm đến tận tay Nhân dân càng sớm càng tốt, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và đem lại hiệu quả thiết thực.

Ủy ban MTTQ huyện Lộc Bình phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Từ trái tim thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo ở thôn Khuổi Danh, xã Ái Quốc

Kết quả, từ năm 2021 đến nay, Quỹ “Cứu trợ” Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận trên 1 tỷ đồng, lũy kế từ năm 2020 đến nay là trên 5,5 tỷ đồng. Trong đó, đã chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng vào các hoạt động: hỗ trợ mua trên 1.700 chiếc chăn ấm tặng học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại; hỗ trợ 1 gia đình có người bị chết đuối, 3 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, 1 gia đình có người tử vong do nhiễm COVID-19 và hỗ trợ xây dựng trên 140 căn nhà đại đoàn kết cho người dân tại các huyện.

Đối với cấp huyện và các cơ sở, hệ thống MTTQ đã chủ động nắm bắt tình hình, rà soát thiệt hại về thiên tai, hoả hoạn… trong Nhân dân để có sự tham mưu, phối hợp giúp đỡ kịp thời, đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng. Từ năm 2021 đến nay, Quỹ “Cứu trợ” MTTQ cấp huyện thu được trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó, đã chuyển về Quỹ “Cứu trợ” tỉnh hơn 860 triệu đồng; chi hỗ trợ 9 hộ bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, người mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ mua chăn ấm cho gần 500 hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại…

Ngoài nguồn quỹ trên, ủy ban MTTQ các cấp còn phối hợp, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều trường hợp không may gặp sự cố, hoạn nạn vượt qua khó khăn. Anh Võ Anh Tuấn, trú tại xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết: Tháng 12/2021, xe ô tô đầu kéo chở quả thanh long của tôi khi đang đỗ chờ xuất hàng qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thì bỗng dưng bốc cháy phần đầu xe, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Sau đó mấy ngày, tôi được mời đến Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn để nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Đó là sự hỗ trợ quý báu, kịp thời, giúp tôi khắc phục khó khăn để duy trì công việc…

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ người dân xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn bị thiệt hại do mưa lũ

Mới đây nhất, trước hậu quả do mưa lũ gây ra trong tháng 5/2022, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trích Quỹ “Cứu trợ” đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người thân tử vong tại huyện Bắc Sơn và huyện Văn Quan, mỗi hộ 5 triệu đồng. Ngày 18/5/2022 vừa qua, Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đã ban hành thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ “Cứu trợ” nhằm giúp đỡ Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai vơi bớt khó khăn, mất mát để sớm ổn định đời sống, nhanh chóng khôi phục sản xuất…

Có thể khẳng định, qua công tác cứu trợ, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối, củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các tầng lớp Nhân dân mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/502923-cuu-tro-nguoi-dan-bi-thien-tai-hoan-nan-ghi-nhan-su-vao-cuoc-cua-mat-tran-to-quoc.html

  • Từ khóa