Bộ Công an khen các đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Hà Nội

Thứ 6, 01.03.2024 | 14:28:15
350 lượt xem

Ngày 29/2, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an có Thư khen Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy.

Lực lượng Công an cứu hộ tại đám cháy xảy ra cháy tại nhà số 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 24/2/2024, sau khi nhận được thông tin báo cháy tại số nhà 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm, các lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đến 5 giờ 30 phút cùng ngày dập tắt hoàn toàn đám cháy và cứu sống 4 người dân.

Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, sự sắc bén về nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở… qua đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng.

Từ sự hiệp đồng chặt chẽ và huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Công an biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; và bày tỏ mong muốn các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/bo-cong-an-khen-cac-don-vi-canh-sat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-thanh-pho-ha-noi-post798122.html

  • Từ khóa