Giữ bình yên ở xã biên giới Đào Viên

Thứ 4, 15.02.2023 | 13:45:00
975 lượt xem

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), nhờ đó trên địa bàn xã Đào Viên luôn ổn định, góp phần giữ bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Thiếu tá Triệu Huy Thắng, Trưởng Công an xã Đào Viên cho biết: Đào Viên là xã biên giới của huyện Tràng Định, có gần 17 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc. Xã có 5 thôn với gần 540 hộ, 2.433 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng cùng sinh sống. Bên cạnh những thuận lợi của xã biên giới thì nơi đây cũng tiềm ẩn vấn đề phức tạp về ANTT, vì vậy, nhằm đảm bảo ANTT, Công an xã thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an, dân quân của địa phương tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân; triển khai các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT. Cùng đó, phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra; phối hợp giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong quần chúng Nhân dân.

Lực lượng công an, dân quân xã Đào Viên, huyện Tràng Định tuyên truyền hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc cho người dân trên địa bàn

Trong năm 2022, Công an xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo ANTT được 11 buổi tại 5 thôn và 3 trường học, thu hút trên 2.000 lượt người nghe; phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Nghi tổ chức tuyên truyền bằng loa lưu động trên 50 buổi. Đồng thời, dán 9 áp phích tuyên truyền tại trụ sở Công an xã, UBND xã, nhà văn hóa các thôn, phát 300 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát 400 tờ rơi tuyên truyền một số nội dung cơ bản về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân.

Đi đôi với tuyên truyền, xã Đào Viên duy trì hoạt động hiệu quả của 5 tổ an ninh, 5 tổ hoà giải ở 5/5 thôn, bản; phối hợp Đồn Biên phòng Bình Nghi duy trì hoạt động mô hình “Tự quản đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn ANTT” với 27 gia đình ở khu vực giáp biên tham gia. Đồng thời, năm 2022, trên địa bàn xã thành lập và đưa vào hoạt động mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên mốc giới” đối với hội viên phụ nữ ở các thôn biên giới; “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” tại thôn Pác Lạn.

Bà Đinh Thị Mai Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ phụ nữ tự quản đường biên mốc giới thôn 3, xã Đào Viên, huyện Tràng Định cho biết: Tổ phụ nữ tự quản đường biên mốc giới thôn 3 được thành lập tháng 10/2022 với 10 thành viên. Nhiệm vụ của tổ là tham gia cùng các lực lượng bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ khi thành lập đến nay, tổ đã trực tiếp tham gia và vận động tham gia được 25 lượt ngày công bê tông đường lên cột mốc; vận động 4 gia đình bị ảnh hưởng dự án làm đường tuần tra đồng thuận hiến đất để thực hiện công trình. Trong quá trình sinh hoạt, canh tác, các thành viên trong tổ thường xuyên nắm bắt tình hình, cung cấp nguồn tin về ANTT cho UBND xã, lực lượng biên phòng giải quyết kịp thời.

Mặt khác, cấp uỷ, chính quyền, các ban, đoàn thể và lực lượng công an xã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Ông Ngọc Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đào Viên cho biết: Năm 2022, toàn xã phát hiện, phối hợp giải quyết 9 vụ việc liên quan đến ANTT. Trong đó, lực lượng công an bắt 1 vụ, 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng hủy hoại rừng; 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; ngăn chặn kịp thời 11 điểm có dấu hiệu chặt phá, phát nương vào rừng tự nhiên, rừng sản xuất. Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an xã đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức thực hiện 16 buổi tuần tra với gần 50 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma tuý, pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Nhờ những giải pháp trên, tình hình ANTT trên địa bàn xã Đào Viên, huyện Tràng Định luôn được đảm bảo, 7/7 đơn vị (5 thôn, bản và 2 cơ quan, trường học) đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Ghi nhận kết quả đạt được, tháng 2/2023, Nhân dân và cán bộ xã Đào Viên, huyện Tràng Định đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/561535-giu-binh-yen-o-xa-bien-gioi-dao-vien.html

  • Từ khóa