Nỗ lực cứu hộ các thuyền viên bị nạn trên biển

Thứ 7, 10.10.2020 | 08:04:03
628 lượt xem

Do mưa to, nước từ thượng nguồn sông Hiếu đổ về biển Cửa Việt (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) với lưu lượng lớn làm một số tàu cùng thuyền viên đang neo đậu tại đây bị nạn. LLVT Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu hộ-cứu nạn, góp phần giảm thiệt hại cho nhân dân, doanh nghiệp.

Nước lũ từ thượng nguồn và gió mạnh đã làm 3 chiếc tàu bị đẩy ra cửa biển. Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 8-10, tàu Vietship 01 có 12 thuyền viên đang neo đậu tại cảng Cửa Việt bị nước lũ đánh đứt dây neo, trôi ra biển. Doanh nghiệp chủ quản đã điều động tàu Vietship 12 cùng 5 thuyền viên nỗ lực cứu hộ nhưng bị sóng đánh chìm, sau đó 3 thuyền viên được cứu sống, 2 người mất tích. Tàu Vietship 01 tiếp tục trôi tự do ra biển, đến đêm 8-10 bị mắc cạn, cách bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khoảng 500m, nước tràn vào khoang khiến các thuyền viên bị mắc kẹt. Cùng thời điểm này, tàu chở hàng Thanh Thành Đạt 55 gồm 11 thuyền viên đang neo đậu tại vùng nước cảng Cửa Việt cũng bị sóng đánh trôi dạt ra khu vực phao số 0. Khi sự việc xảy ra, tàu Thanh Thành Đạt 68 tiếp cận cứu hộ nhưng do sóng to, gió lớn chỉ cứu được 6 thuyền viên, buộc phải quay vào bờ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm hoàn toàn khiến 5 thuyền viên còn lại trên tàu bị rơi xuống biển.

Nỗ lực cứu hộ các thuyền viên bị nạn trên biển
Thuyền viên bị nạn được các lực lượng chăm sóc sức khỏe. Ảnh: XUÂN DIỆN

Trước tình hình trên, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng quân khu dẫn đầu đã có mặt tại sở chỉ huy dã chiến tại cảng Cửa Việt để kịp thời chỉ đạo công tác cứu nạn. Do mưa to, gió lớn nên các tàu cứu hộ chưa thể tiếp cận được tàu Vietship 01, nhiều phương án ứng cứu được triển khai. Các lực lượng và cơ quan chức năng cùng thống nhất phương án phối hợp để tổ chức cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho các thuyền viên. Thiếu tướng Hà Thọ Bình yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn. Đặc biệt, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chủ động phương tiện và các vật chất cần thiết để sẵn sàng ứng cứu nhân dân trong mọi thời điểm. 

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã điều động lực lượng, phương tiện của các đơn vị: Hải đội 2; Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt; Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ-cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời thành lập các tổ, huy động nhân dân tuần tra dọc bờ biển liên tục trong đêm sẵn sàng phát hiện, cứu vớt những nạn nhân trên các phương tiện bị rơi xuống biển. Tuy nhiên, trong điều kiện sóng to gió lớn, nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội, mọi biện pháp cứu hộ-cứu nạn gặp nhiều khó khăn. “Ngay từ khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp cứu hộ nhưng do nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn, cùng với sóng to gió lớn nên không thể tiếp cận phương tiện bị nạn. Dù vậy, chúng tôi vẫn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bám sát hiện trường, đặc biệt là dọc bờ biển tìm kiếm những nạn nhân mất tích”, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết.

Vượt qua khó khăn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vẫn kiên trì bám hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Đến 23 giờ 20 phút ngày 8-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tuần tra dọc bờ biển đã phát hiện và cứu nạn 4 thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 55 trôi dạt vào bãi tắm trong tình trạng sức khỏe, tinh thần rất xấu. Ngay lập tức, quân y Đồn Biên phòng Cửa Việt tiến hành sơ cứu, chuyển các thuyền viên lên tuyến trên cứu chữa. Đến 2 giờ 30 phút ngày 9-10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với người dân và chính quyền địa phương phát hiện, cứu nạn thành công thuyền viên thứ 5 trên tàu Thanh Thành Đạt 55 bị rơi xuống biển.

May mắn được cứu sống, anh Nguyễn Tất Minh, thuyền viên tàu Thanh Thành Đạt 55 dần bình phục, chia sẻ: “Tàu chìm, chúng tôi nghĩ mình không có cơ hội sống sót. Trong sự hoảng loạn, tôi đã bơi và may mắn được sóng đánh dạt vào bờ, rồi được Bộ đội Biên phòng và bà con nhân dân phát hiện, cấp cứu kịp thời”.   

Suốt đêm 8-10, các lực lượng cứu hộ-cứu nạn túc trực trên bãi biển xã Triệu An (khu vực tàu Vietship 01 bị mắc cạn) sẵn sàng các phương án tiếp cận cứu hộ khi bớt sóng dữ, đồng thời đốt lửa làm tín hiệu để động viên các thuyền viên mắc kẹt trên tàu bị nạn. Sau đó, 2 thuyền viên khỏe mạnh trên tàu Vietship 01 đã tự bơi vào bờ an toàn, 10 người còn lại vẫn kiên trì bám trên phần mái tàu. Đến tối 9-10, sóng dữ chưa dứt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực chờ thời cơ tiếp cận để cứu nạn an toàn.


VIẾT LAM - XUÂN DIỆN/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/no-luc-cuu-ho-cac-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien-640361

  • Từ khóa