Sáng tạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

Thứ 4, 16.06.2021 | 09:53:01
800 lượt xem

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, các đơn vị LLVT trong quân khu đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, khắc phục khó khăn, nêu cao sáng tạo, thực hiện mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, vừa tích cực tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch, chăm lo hậu phương quân đội...

Xông pha dập dịch, xung kích trên tuyến đầu

Ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh công bố xuất hiện các ca lây nhiễm Covid-19 là nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh ngay lập tức chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị bộ đội hóa học trực thuộc phối hợp phun thuốc khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố. 6 xe đặc chủng cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. Trước đó, các đơn vị hóa học của Quân khu 7 cũng đã tham gia phun thuốc khử khuẩn ở quận Gò Vấp, quận 12 và chợ nông sản Hóc Môn... Trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đi dọc các tuyến đường nội thành và khu vực cửa ngõ tiếp giáp các tỉnh lân cận, ở mỗi chốt kiểm dịch đều có từ 5 đến 6 cán bộ, chiến sĩ ban CHQS các quận, huyện, không quản ngại nguy cơ lây nhiễm, ngày ngày bám trụ tuyên truyền, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân tuân thủ quy định phòng ngừa dịch bệnh. Các địa bàn là “điểm nóng” ở từng địa phương, lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động được tăng cường hỗ trợ khoanh vùng, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ và bảo vệ điểm cách ly, khu vực phong tỏa... 

Sáng tạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
 Bộ tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ người dân trong khu cách ly quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: TUẤN ANH 

Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó tư lệnh Quân khu 7 khẳng định: Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo, ở tất cả các địa bàn là “điểm nóng”, “tâm dịch” đều phải có LLVT địa phương xông pha thực hiện nhiệm vụ bất kể thời tiết, ngày đêm. Các đơn vị khác sẵn sàng chi viện vì mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh. Do vậy, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quân khu luôn chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia, hỗ trợ địa phương dập dịch ở “điểm nóng” với tinh thần trách nhiệm cao nhất, “chống dịch như chống giặc”.

Ngoài lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, thực hiện phương châm của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7: “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước”, thời gian qua, các đơn vị như: Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, bộ CHQS các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận... đã tích cực hỗ trợ vật chất, tinh thần, chăm lo đời sống cho người dân trong khu vực phong tỏa và công dân cách ly y tế tập trung... Hàng loạt mô hình tình nghĩa quân-dân được triển khai, giúp nhân dân vượt qua đại dịch. Tiêu biểu như các mô hình: “Món quà yêu thương”, “Siêu thị 0 đồng”, “Tặng kính chắn giọt bắn cho tuyến đầu chống dịch” của LLVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; “Bữa cơm từ thiện”, “ATM gạo miễn phí” của LLVT TP Hồ Chí Minh; “Gửi yêu thương ra phía trước” của LLVT tỉnh Bình Dương; “Chia sẻ khó khăn, chung tay dập dịch” của LLVT tỉnh Bình Phước, Đồng Nai...

Mới đây, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 đã gửi tặng người dân quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp 2 tấn rau, củ, quả cùng 2.000 quả trứng gà. Sư đoàn 5 trao tặng bà con trong khu vực phong tỏa của hai quận này 5 tấn rau xanh và 8.000 quả trứng. Tất cả đều là sản phẩm từ công sức tăng gia, chăn nuôi của bộ đội, ấm áp nghĩa tình đoàn kết quân dân. Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Từ khi dịch Covid-19 khởi phát, thành phố luôn nhận được sự giúp đỡ thiết thực của LLVT Quân khu 7, nhất là ở những “điểm nóng”, “tâm dịch”. Sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các đơn vị trong quân khu không chỉ chung tay cùng chúng tôi ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo đời sống người dân mà còn khích lệ, động viên cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương củng cố niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến với dịch Covid-19, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.

Sáng tạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
Lực lượng hóa học Quân khu 7 phun thuốc khử khuẩn tại quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). 


Huấn luyện giỏi, bảo đảm an toàn cho bộ đội

Thao trường bắn đạn thật của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) một ngày đầu tháng 6. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, loạt đạn AK vang lên, báo hiệu buổi kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới bắt đầu. Tốp chiến sĩ tham gia bắn đợt đầu tiên từ từ tiến lên bệ bắn, nhanh chóng thực hiện các thao tác, rồi báo cáo xong. Khẩu lệnh chỉ huy bắn vang lên..., từng chiến sĩ tự tin ngắm bắn, nín thở, bóp cò... Kết quả báo bia hầu hết đạt điểm khá và giỏi. Trong số đó, Binh nhì Nguyễn Hữu Vinh, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 5) đạt 77 điểm, được nhận “Hoa bắn giỏi” ở đợt đầu tiên. Phấn khởi với thành tích vừa đạt được, chiến sĩ Vinh bộc bạch: “Đây là kết quả của sự phấn đấu liên tục, miệt mài luyện tập suốt 3 tháng liền. Cùng với sự hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ của cán bộ, chỉ huy đơn vị, tôi luôn tự giác ôn luyện, rèn bản lĩnh, tâm lý trong từng buổi tập để bình tĩnh, tự tin, giành điểm giỏi”.

Ở khu vực đánh thuốc nổ, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 4 khẩn trương tra lắp đồ dùng gây nổ. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, chiến sĩ Nguyễn Văn Lắm thuộc Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1) cơ động vào vị trí đánh thuốc nổ, mang vác bộc phá tiến thẳng lên tiếp cận mục tiêu. Giật nụ xòe xong, anh di chuyển ngay về vị trí an toàn... Với kết quả giỏi, Nguyễn Văn Lắm được chỉ huy đơn vị biểu dương, củng cố tinh thần, niềm tin cho đồng đội... Thượng tá Nguyễn Hải Nam, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 cho biết: “Mặc dù huấn luyện trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, nhưng các đơn vị trong toàn sư đoàn luôn bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung. Đội ngũ cán bộ các cấp chia nhỏ đội hình, tăng cường hướng dẫn, làm trước, làm mẫu từng nội dung, động tác để chiến sĩ làm theo. Phương pháp này vừa bảo đảm quy định phòng dịch, vừa hướng dẫn bộ đội kỹ càng hơn nhưng cán bộ cũng vất vả hơn và luôn phải bám sát từng nhóm chiến sĩ để giúp đỡ, uốn nắn bộ đội thực hiện động tác an toàn, chuẩn xác”.

Chia nhỏ đội hình, tăng cường hướng dẫn cũng được áp dụng ở nhiều đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong LLVT quân khu. Điển hình như Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), thay vì luyện tập cả đơn vị cấp trung đội hoặc đại đội, chỉ huy trung đoàn chỉ đạo tách thành nhiều nhóm, tăng cường cán bộ theo bài bám lớp, hướng dẫn bộ đội ôn tập sát thực tiễn sau khi đã được huấn luyện thống nhất nội dung; chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực hành “3 tiếng nổ”. Nhờ đó, chiến sĩ nắm chắc yếu lĩnh, động tác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; vững vàng tâm lý, tự tin hoàn thành các bài kiểm tra theo quy định. Nhiều chiến sĩ 5 lần bắn súng thì 4 lần đạt giỏi, ném lựu đạn 100% trúng mục tiêu; đơn vị kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 có 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo Thượng tá Phạm Kinh Kha, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, do điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên cách thức, biện pháp huấn luyện bộ đội cũng phải linh hoạt, phù hợp thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Ngoài duy trì ôn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học và kiểm tra kết quả huấn luyện hằng ngày để kịp thời rút kinh nghiệm, đơn vị phát huy cao độ vai trò của cán bộ các cấp, bám sát bộ đội vừa để kèm cặp, hướng dẫn ôn luyện, vừa để nhắc nhở từng cá nhân tuân thủ quy trình phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sinh học tuyệt đối cho bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, SSCĐ cao.


Hoàng Thành - Danh Tân/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-thuc-hien-hieu-qua-muc-tieu-kep-662627

  • Từ khóa