Sáng tạo, vượt khó giữ kho an toàn

Thứ 6, 05.11.2021 | 08:30:29
258 lượt xem

Kho K91, Cục Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội hằng năm tiếp nhận, quản lý hàng trăm loại vật tư xe-máy, vũ khí, trang bị kỹ thuật; lưu lượng hàng hóa qua kho lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nên yêu cầu kỹ thuật trong cất giữ, bảo quản, niêm cất đòi hỏi rất nghiêm ngặt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của kho không chỉ cần trình độ chuyên môn cao mà còn phải luôn đề cao trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, sáng tạo trong công tác.

Thời tiết chuyển mùa, những cơn mưa rào bất chợt, rồi trời lại bừng nắng làm cho không khí khu vực nhà kho niêm cất vật tư, xe-máy của Kho K91 trở nên ngột ngạt, khó chịu. Vậy mà bên trong các nhà kho, những người lính thợ vẫn cần mẫn, tỉ mỉ sửa từng chi tiết, lắp ráp từng bộ phận của xe. Đại úy Lê Văn Tùng, Phó trưởng Kho K91 cho biết: “Các xe niêm cất được chúng tôi kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ. Vì thế, mọi thông số kỹ thuật đều bảo đảm tốt, luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao”.

Sáng tạo, vượt khó giữ kho an toàn
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra tại Kho K91.

Kho K91 hiện có 9 nhà kho bảo quản, niêm cất xe ô tô, thiết giáp và súng máy, vật tư kỹ thuật. Số lượng vũ khí, trang bị, phương tiện lớn, đa dạng về chủng loại, đã qua nhiều năm sử dụng nên tính đồng bộ hạn chế. Để nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, cán bộ, nhân viên Kho K91 luôn chú trọng nghiên cứu, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trong thực tiễn công tác. Các sáng kiến, cải tiến nổi bật như: “Thiết bị bảo dưỡng dây công tơ mét”, “Bàn bảo dưỡng, sửa chữa đa năng”... đã góp phần thiết thực giúp những người lính thợ trong thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị, xe-máy của đơn vị...

Tham quan Kho K91, chúng tôi không chỉ ấn tượng trước hệ thống nhà kho, nhà xưởng, doanh trại đơn vị được quy hoạch khoa học, khang trang, thống nhất mà còn bởi nền nếp chính quy ngành kỹ thuật nơi đây. Các loại vật tư, xe-máy, vũ khí, trang bị trong kho được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, ghi chép, thống kê đầy đủ, bảo đảm “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”. Các nhà kho đều được trang bị đầy đủ hệ thống thông gió, làm mát, hệ thống chống sét, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống camera giám sát. Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị; phương án phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống...

Theo Thiếu tá Nguyễn Viết Nam, Chính trị viên Kho K91, hằng năm, chi bộ kho đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng xe-máy, vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, hưởng ứng và thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Thời gian này, đơn vị đang thực hiện đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động kiểu mẫu” thiết thực chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Đây là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nền nếp, duy trì nghiêm chế độ quy định, nâng cao chất lượng công việc.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Kho K91 còn thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, như đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống, trồng cây xanh tạo bóng mát, trồng cây ăn quả, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường làm việc gần gũi, thân thiện để cán bộ, chiến sĩ gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác, cùng góp sức xây dựng kho vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu".


Bài và ảnh: VĂN TUÂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-vuot-kho-giu-kho-an-toan-676453

  • Từ khóa