Tăng cường huấn luyện, đẩy mạnh tuyên truyền

Thứ 7, 12.03.2022 | 15:15:11
280 lượt xem

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn, làm điểm tựa cho ngư dân trên vùng biển, đảo của Tổ quốc, thời gian qua, các đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 luôn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Những ngày đầu tháng 3, đến cầu cảng Vùng CSB 2, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc, huấn luyện sôi nổi, khẩn trương của các đơn vị thuộc vùng.

Trên boong tàu, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng CSB 2) đang huấn luyện nội dung hạ thả xuồng và xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Phùng Thế Thắng, Thuyền trưởng Tàu CSB 4037 chia sẻ: “Huấn luyện thuần thục nội dung này sẽ giúp đơn vị kịp thời xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn, góp phần hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tăng cường huấn luyện, đẩy mạnh tuyên truyền
Tàu CSB 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2) huấn luyện thả xuồng, xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Hài lòng với thao tác của kíp tàu, Thượng tá Trương Bá Long, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21 nói: “Trong quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì linh hoạt, bảo đảm phù hợp, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế. Hải đoàn phối hợp chặt chẽ quá trình đi biển của các tàu để huấn luyện thực hành các bảng bố trí chiến đấu, kết hợp huấn luyện thực hành cho cán bộ, chiến sĩ. Tại bến, ngoài các nội dung trên, đơn vị còn chú trọng huấn luyện xử lý các tình huống chống cháy, chống chìm, các vụ tai nạn giả định, cứu hộ, cứu nạn...”.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, không riêng Hải đoàn 21 mà tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng CSB 2 đều duy trì thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện; thống nhất xác định việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, xây dựng CSB hiện đại và làm chủ vũ khí, trang bị, tàu xuồng, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là mục tiêu huấn luyện.

Theo Đại tá Trương Đức Tuệ, Phó tham mưu trưởng Vùng CSB 2, để phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước trong quản lý an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật, hỗ trợ ngư dân lao động, sản xuất trên vùng biển quản lý, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 luôn chú trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đội nghiệp vụ; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy cụm, đội nghiệp vụ, đơn vị độc lập làm đầu mối; xây dựng mỗi tàu một tủ sách pháp luật.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị kết hợp tuần tra, kiểm soát với phát loa tuyên truyền về pháp luật, quy định hoạt động trên biển, quan điểm đối ngoại quốc phòng của Nhà nước ta trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; biên soạn, in sách, tờ gấp, tờ rơi có nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện để phát hành rộng rãi đến ngư dân và các đối tượng liên quan. Đặc biệt, các tình huống cứu hộ, cứu nạn được duy trì tập luyện thường xuyên và các tàu luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển...


THÀNH NAM/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tang-cuong-huan-luyen-day-manh-tuyen-truyen-688515

  • Từ khóa