Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Thứ 7, 16.04.2022 | 09:14:22
243 lượt xem

Từ ngày 18 đến 29-4, Tổng cục Hậu cần tổ chức phúc tra kết quả xây dựng "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” các trung, lữ đoàn và tương đương thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần), Trưởng ban tổ chức phúc tra đã trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân một số nội dung về đợt phúc tra này.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của đợt phúc tra?

Thiếu tướng An Phương Nam: Đợt phúc tra này nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác quân nhu; kết quả thực hiện Phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của các đơn vị; là một trong những biện pháp cần thiết để tiếp tục duy trì, nâng cao sức sống bền vững của PTTĐ trong toàn quân. Cục Quân nhu xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực và vững chắc của PTTĐ.

Qua phúc tra, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình quân nhu cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương; nâng cao hiệu quả công tác, quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất quân nhu. Đồng thời, đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác quân nhu ở cấp chiến thuật, thiết thực nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, góp phần xây dựng ngành quân nhu chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Thiếu tướng An Phương Nam 

PV: Thưa đồng chí, so với các đợt thi, kiểm tra khác của ngành quân nhu, đợt phúc tra này có gì đặc biệt?

Thiếu tướng An Phương Nam: Theo kế hoạch ban đầu, đợt phúc tra được thực hiện trong quý II-2021, tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên phải chuyển sang năm 2022. Các đơn vị được phúc tra đều đã tham gia thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2009 và đạt thành tích cao. Thời gian đánh giá kết quả thực hiện PTTĐ bắt đầu từ năm 2016 đến thời điểm hiện tại; phúc tra khá toàn diện với 5 nội dung, 60 tiêu chí trên tất cả các mặt công tác quân nhu, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PTTĐ; công tác quân nhu SSCĐ và thường xuyên đến công tác quản lý, tiết kiệm; huấn luyện, xây dựng ngành vững mạnh... Trong đó, sẽ tập trung phúc tra kết quả thực tế công tác quân nhu tại đơn vị và hệ thống văn kiện, sổ sách ngành quân nhu. Các nội dung, tiêu chí tuy không mới song yêu cầu đòi hỏi công tác quân nhu phải được nâng cao một bước; đặc biệt chú ý đến "điểm nhấn", cách làm hay, làm mới, sáng tạo và tính đột phá... để khơi dậy sức sống bền vững của một phong trào. 

PV: Để đợt phúc tra đạt kết quả thiết thực, Cục Quân nhu đã triển khai những biện pháp gì và hiệu quả bước đầu ra sao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng An Phương Nam: Với vai trò là cơ quan thường trực đợt phúc tra, Cục Quân nhu đã tham mưu, đề xuất với ban chỉ đạo, ban tổ chức; phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức phúc tra bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Cùng với đó, cục đã chỉ đạo cơ quan quân nhu cấp dưới tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được phúc tra làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” phát triển sâu rộng, thực chất. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được phúc tra tổ chức quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu, các nội dung liên quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tham gia phúc tra đạt kết quả tốt nhất.

Đến nay, các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng phục vụ đợt phúc tra, nhất là đầu tư nhân lực, kinh phí củng cố doanh trại, nhà ăn, nhà bếp, trang thiết bị, trạm chế biến, mô hình tăng gia sản xuất, hệ thống bảng biểu chính quy... Công tác chuẩn bị nghiêm túc, sôi nổi, hào hứng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị góp phần quan trọng thúc đẩy PTTĐ của ngành quân nhu phát triển sâu rộng, thiết thực nâng cao chất lượng công tác quân nhu ở từng đơn vị, phục vụ bộ đội ngày càng tốt hơn.

PV: Sau đợt phúc tra này, Cục Quân nhu có kế hoạch, giải pháp gì để tiếp tục thúc đẩy PTTĐ của ngành?

Thiếu tướng An Phương Nam: Cục Quân nhu tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm giáo dục, quán triệt làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức đúng đắn về PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, từ đó tích cực tham gia, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển, phục vụ tốt đời sống của bộ đội.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả
Chiến sĩ Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) chăm sóc vườn rau sau giờ huấn luyện. Ảnh: CHIẾN VĂN 

Trên cơ sở kết quả đạt được qua phúc tra, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì PTTĐ thường xuyên, có nền nếp và phát triển sâu rộng, bền vững. Cục Quân nhu sẽ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị xây dựng PTTĐ gắn với tuyên truyền cổ động, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể hưởng ứng nhiệt tình và triển khai thực hiện tích cực. Đồng thời, kịp thời khắc phục những hạn chế, phát huy những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện PTTĐ, làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hoạt động thực tiễn của đơn vị để tiếp tục duy trì phong trào phát triển vững chắc.

Từ đợt phúc tra này, Cục Quân nhu sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân nhu thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, quan điểm và thái độ phục vụ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Văn Chiến/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-chu-dao-bao-dam-thiet-thuc-hieu-qua-691691

  • Từ khóa