Dân quân tự vệ huyện Lộc Bình phát huy vai trò xung kích

Thứ 3, 19.04.2022 | 14:28:35
576 lượt xem

Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) huyện Lộc Bình đã phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia các hoạt động. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng và an ninh.

Trung tá Triệu Văn Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Bình cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kết hợp làm công tác dân vận; tổ chức quán triệt đến tất cả các lực lượng về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác dân vận. Từ đó, lực lượng vũ trang quân sự huyện nhận thức đúng đắn, xác định rõ ý thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm hành động, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các lực lượng dân quân, quân sự, biên phòng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh tại khu vực biên giới xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình

Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, căn cứ vào từng thời điểm thích hợp, cơ quan quân sự các các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng DQTV làm công tác dân vận sát tình hình thực tiễn ở cơ sở. Các đơn vị quan tâm, chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức hoạt động dân vận, bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, nhất là đối những địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng DQTV huyện Lộc Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp hơn 5 nghìn ngày công dân vận, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn xây dựng cơ sở hạ tầng. Nổi bật, đã tổ chức phát quang, tu sửa, san lấp, dọn dẹp vệ sinh gần 37 km đường giao thông nông thôn; tham gia đổ hơn 24 km đường bê tông nông thôn; tu sửa, nạo vét gần 12 km mương máng nội đồng; giúp đỡ các gia đình chính sách xây mới tường rào, sửa chữa nhà ở, thu hoạch mùa màng, phát quang, chăm sóc rừng trồng, xây dựng các công trình phụ trợ và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng…

Đồng chí Vi Văn Bường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Khoái cho biết: Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, cơ quan quân sự xã đã lựa chọn những chiến sĩ dân quân ưu tú tham gia LLDQ thường trực biên giới, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, chúng tôi đã cắt cử trên 7 nghìn lượt dân quân tham gia túc trực tại các chốt chặn trên biên giới 24/24 giờ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng, chống dịch COVID – 19.

Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, LLDQ các xã biên giới huyện Lộc Bình đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP định kỳ tuần tra đường biên, cột mốc, kết hợp phát quang tầm nhìn đường biên giới. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, LLDQ thường trực biên giới đã phát huy trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng chức năng ngày, đêm túc trực ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh lây lan. Đại úy Nguyễn Ngọc Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn đường biên giới dài 16,325 km và phụ trách địa bàn 3 xã: Yên Khoái, Tú Mịch và Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Trong thực hiện nhiệm vụ, LLDQ các xã trên địa bàn luôn phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với BĐBP tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, phát quang đường tuần tra biên giới và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống dịch COVID – 19 và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Từ năm 2020 đến nay, LLDQ các xã biên giới đã tham gia tuần tra, kết hợp phát quang đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn được 370 lần với 1.930 lượt dân quân tham gia; tham gia 1.030 lần với 10.330 lượt dân quân thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19.

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban DQTV, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Thời gian qua, lực lượng DQTV huyện Lộc Bình đã phát huy vai trò xung kích, là một trong những lực lượng điển hình tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ Nhân dân nhất là LLDQ các xã biên giới đã sát cánh cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19, tuần tra bảo vệ biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, cùng với nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, lực lượng DQTV huyện Lộc Bình tiếp tục kết hợp làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/494079-dan-quan-tu-ve-huyen-loc-binh-phat-huy-vai-tro-xung-kich.html

  • Từ khóa