Lực lượng hậu cần Công an tỉnh: Điểm tựa của những chiến công

Thứ 7, 23.04.2022 | 09:59:21
933 lượt xem

Phía sau thành tích, chiến công của lực lượng công an Lạng Sơn luôn có sự đóng góp lặng thầm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần. Họ như điểm tựa đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác, chiến đấu để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trung tá Phan Thanh Tâm, Phó Trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh cho biết: Phòng Hậu cần có chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ các nguồn lực, tài chính, tài sản cần thiết cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Phòng có 6 đội nghiệp vụ, trong đó có những đội chủ chốt phục vụ công tác, chiến đấu và chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của lực lượng như: Đội Xe, Đội Tài chính, Bệnh xá…

Cán bộ Phòng Hậu cần và cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) trao đổi nhiệm vụ chuyên môn

Để đảm bảo tiềm lực, sức chiến đấu của toàn lực lượng, công tác hậu cần luôn được đơn vị chủ động đi trước một bước. Đơn vị thường xuyên nghiên cứu đổi mới công tác quản lý và tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng nguồn kinh phí một cách hiệu quả. Cùng đó phân bổ ngân sách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, theo hướng ưu tiên cho địa bàn trọng điểm, các phương án công tác đột xuất, các đơn vị chiến đấu. Về công tác tài chính, kế toán, lãnh đạo đơn vị và các đội chuyên môn đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, cũng như phục vụ nhiệm vụ đột xuất một cách hợp lý, hiệu quả. Đại uý Nông Thuỳ Linh, Đội trưởng Đội Tài chính, Phòng Hậu cần cho biết: Những năm qua, đội luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Công an tỉnh việc tiếp nhận, quản lý, thu chi các nguồn kinh phí, tài sản, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác công an, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Đơn vị cũng tích cực rà soát, đề xuất nâng cao các loại vật tư, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu ở các đơn vị, nhất là các đơn vị mũi nhọn trực tiếp chiến đấu. Trong đó, phương tiện và lái xe phục vụ chiến đấu là một trong những “điểm tựa”, yếu tố quan trọng góp phần lập nên những chiến công của lực lượng công an Lạng Sơn. Trong các chuyên án lớn, CBCS lái xe thuộc Phòng Hậu cần nhiều ngày đưa trinh sát và điều tra viên vượt hàng vạn kilomet đến nhiều địa phương trong cả nước để điều tra, làm rõ vụ án, kịp thời truy đuổi, bắt giữ tội phạm. Từ năm 2021 đến nay, họ đã thực hiện khoảng 2.000 lượt đưa đón lãnh đạo và CBCS đi công tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trên mọi địa bàn, trong mọi tình huống.

Những kết quả nổi bật của công tác hậu cần Công an tỉnh còn thể hiện qua công tác xây dựng cơ bản. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Bộ Công an, Phòng Hậu cần đã tham mưu cho Công an tỉnh tranh thủ, tận dụng nguồn vốn, cơ sở vật chất của địa phương để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp trụ sở làm việc của các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã vận động xã hội hoá xây dựng mới 11 trụ sở công an xã chính quy; cải tạo 8 công trình cũ làm trụ sở công an các xã, thị trấn; tận dụng 12 trụ sở cũ tại các xã, trong đó có 3 trụ sở đảm bảo yêu cầu về diện tích theo tiêu chuẩn của Bộ Công an, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, công tác, chiến đấu CBCS.

Ngoài ra, CBCS Bệnh xá Công an tỉnh đã làm tốt công tác khám sức khoẻ, chữa bệnh, triển khai các biện pháp phòng bệnh, phòng dịch, đảm bảo sức khỏe cho CBCS. Đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư và trang bị nhiều phương tiện, thiết bị y tế hiện đại, góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán, khám và điều trị cho bệnh nhân và đảm bảo sức khỏe CBCS (hằng năm, tỷ lệ quân số khỏe của Công an tỉnh đạt trên 99%)…

Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua, tập thể và CBCS Phòng Hậu cần, Công an tỉnh đã được nhiều cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen. Trong đó, năm 2021, tập thể đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 1 giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác và phong trào thi đua.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/an-ninh-xu-lang/494578-luc-luong-hau-can-cong-an-tinh-diem-tua-cua-nhung-chien-cong.html

  • Từ khóa