Giỏi “tác chiến” trên bản đồ

Thứ 3, 13.06.2023 | 00:00:00
776 lượt xem

Bản đồ là tài liệu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom, mìn, vật nổ, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

Vì vậy, thuần thục kỹ năng viết, vẽ hình thái trên bản đồ là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ cán bộ các cấp. Tại Lữ đoàn 279 (Binh chủng Công binh), các kỹ năng sử dụng bản đồ được chỉ huy đơn vị đặc biệt coi trọng.

Đã đến giờ nghỉ trưa mà trong hội trường và nhà điều hành Lữ đoàn 279, nhiều cán bộ vẫn miệt mài, cặm cụi viết, vẽ trên bản đồ, giấy troky. Đây là nội dung thực hành trong kế hoạch kiểm tra công tác tham mưu tác chiến do Lữ đoàn tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua.

Tại bàn của Trung tá Nguyễn Đình Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 279), 1/4 trên đầu tấm bản đồ buông xuống dưới mặt bàn, phía trên mặt bàn, anh Minh đang hoàn thiện công đoạn cuối với chữ viết sắc nét, mực đều; các ký hiệu quân sự, màu sắc đúng quy định. Nghiêng đầu đọc dòng chữ “Kế hoạch bảo đảm công binh trong chiến dịch... của Tiểu đoàn Công binh 11”, Thượng tá Trần Trung Thành, Phó lữ đoàn trưởng tỏ rõ sự hài lòng với quy cách trình bày của Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1.

 
 

 

Yêu cầu đội ngũ cán bộ thuần thục kỹ năng sử dụng bản đồ được chỉ huy Lữ đoàn 279 (Binh chủng Công binh) đặc biệt coi trọng. Ảnh: VIỆT ANH 

Yêu cầu đội ngũ cán bộ thuần thục kỹ năng sử dụng bản đồ được chỉ huy Lữ đoàn 279 (Binh chủng Công binh) đặc biệt coi trọng. Ảnh: VIỆT ANH 

Hoàn thiện nội dung thực hành, tranh thủ ít phút trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đình Minh cho hay: "Tác nghiệp trên bản đồ khó nhất là chuyển nội dung, nhiệm vụ từ thuyết minh sang hình thái bản đồ, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, đẹp”.

Vì vậy, yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên đồ bản nắm chắc các hình thái chiến thuật, ký hiệu quân sự, nắm chắc nguyên tắc tổ chức sử dụng lực lượng để bố trí sát đúng chức năng, nhiệm vụ, sở trường của từng bộ phận và đúng ý định của người chỉ huy".

Quyết tâm chiến đấu được xây dựng trên bản đồ, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ, nghệ thuật tác chiến của người chỉ huy. Với Lữ đoàn 279, ngoài phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, việc nghiên cứu địa hình trên bản đồ giúp người chỉ huy nắm chắc các yếu tố về địa hình tại thực địa để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác.

Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình phải tiến hành đo, vẽ, cắm mốc, xác định khu vực, tọa độ. Còn khi rà phá bom, mìn, vật nổ phải tiến hành đánh dấu, xác định vị trí... Những công việc này phải tiến hành chặt chẽ trên bản đồ, sau đó mới trinh sát đánh giá tình hình và thực hiện đo ngoài thực địa.

Thượng tá Trần Trung Thành cho biết: "Bản đồ là tài liệu vô cùng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Công binh, vì vậy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các ngành đều phải thuần thục kỹ năng viết, vẽ trên bản đồ; quy định chắp, ghép, dán, gấp và bảo quản bản đồ địa hình; cách đo khoảng cách, xác định độ cao, độ dốc, tầm quan sát bằng bản đồ địa hình; trình tự và phương pháp phóng bản đồ...".

Theo đồng chí Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 279, thời gian huấn luyện nghiệp vụ về bản đồ ít, để nâng cao trình độ, kỹ năng viết, vẽ, sử dụng thành thạo bản đồ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian tổ chức huấn luyện theo phân cấp; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, nhân viên đồ bản.

Hằng tháng, việc xây dựng kế hoạch tổ chức thi công, các tiểu đoàn luân phiên sử dụng cán bộ thực hiện viết, vẽ kế hoạch trên giấy troky, báo cáo Phòng Tham mưu thẩm định, Lữ đoàn trưởng phê chuẩn. Đây là một trong những biện pháp rèn luyện công tác viết, vẽ chữ tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp.

Hằng năm, qua các đợt kiểm tra, hội thi, hội thao, Lữ đoàn đều đổi mới nội dung, phương pháp viết, vẽ trên bản đồ với yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt, trong diễn tập giai đoạn 1 năm 2023, ngoài xây dựng kế hoạch trên bản đồ, Lữ đoàn còn yêu cầu chỉ huy các cấp báo cáo kế hoạch trên sa bàn để cán bộ tiếp cận địa hình thực tế, nâng cao trình độ tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm qua, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện về tổ chức, chỉ huy tham mưu tác chiến, trong đó có viết, vẽ hình thái trên bản đồ, sử dụng bản đồ cho đội ngũ cán bộ đã góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của đơn vị.

Đặc biệt, nhiều năm liền, Lữ đoàn 279 là đơn vị dẫn đầu về công tác huấn luyện của Binh chủng Công binh, được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tổ chức thi công 100% công trình đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối; tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ, cứu hộ, cứu nạn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gioi-tac-chien-tren-ban-do-730976

  • Từ khóa