Cẩn trọng, tỉ mỉ “giữ tốt, dùng bền”

Thứ 4, 18.10.2023 | 08:35:22
555 lượt xem

Quản lý số lượng lớn phương tiện, vũ khí, trang bị, đạn dược, Phòng Kỹ thuật (Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, tăng cường bảo quản, bảo dưỡng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “giữ tốt, dùng bền” để phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường.

Ngày kỹ thuật của Trường Sĩ quan Lục quân 2 diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, bảo đảm chất lượng. Từ việc quán triệt, phổ biến nhiệm vụ, triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đến kiểm tra, đánh giá kết quả bảo quản, bảo dưỡng được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự. Từng cá nhân cẩn trọng, miệt mài làm việc theo chức trách và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Có mặt tại Đại đội xe máy, chúng tôi ghi nhận đội ngũ lái xe tỉ mỉ lau chùi từng chi tiết bên trong và bên ngoài xe; thợ kỹ thuật vặn, siết từng con ốc vít, kiểm tra áp suất lốp, bổ sung dầu mỡ, vận hành máy móc trước khi bàn giao xe. Ở Đại đội sửa chữa, các nhân viên chuyên môn kỹ thuật cẩn thận tháo, lắp, lau chùi vũ khí, chỉnh sửa những chi tiết, bộ phận hỏng hóc...

Thượng úy QNCN Hà Huy Điến, thợ sửa chữa, cho biết: “Chất lượng thực hiện Ngày kỹ thuật sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và vũ khí, trang bị nên chúng tôi luôn cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, cố gắng không để xảy ra sai sót, hạn chế thấp nhất hậu quả đáng tiếc”.

Cẩn trọng, tỉ mỉ “giữ tốt, dùng bền”
Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác kỹ thuật xe - máy.

Cùng với việc duy trì hiệu quả, nền nếp Ngày kỹ thuật, thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, ngành kỹ thuật định kỳ tổ chức hội thao, hội thi bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) giữa các đơn vị, bộ phận. Qua đó rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

Mới đây, tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023, nhà trường được Ban tổ chức hội thi (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) đánh giá đạt kết quả tốt ở các nội dung và có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác kỹ thuật xe-máy.

Những năm gần đây, nhà trường tổ chức Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên tham gia. Kết quả của phong trào là hàng chục sáng kiến, mô hình, giải pháp kỹ thuật được nghiệm thu, ứng dụng thiết thực vào nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kỹ thuật.

Cẩn trọng, tỉ mỉ “giữ tốt, dùng bền”

Thực hiện Ngày kỹ thuật ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Thiếu tướng Lê Đức Thảo, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhiệm vụ giáo dục-đào tạo của nhà trường ngày càng phát triển, mở rộng với số lượng học viên đông, nhiều chuyên ngành, bậc học khác nhau. Do vậy, cường độ sử dụng VKTBKT khá lớn, ở nhiều địa hình phức tạp, địa bàn phục vụ rộng... Trong khi đó, VKTBKT của nhà trường nhiều chủng loại, phần lớn đã qua sử dụng lâu năm, tính đồng bộ không cao, hay hỏng hóc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những khó khăn ấy tác động trực tiếp đến công tác kỹ thuật, đòi hỏi cán bộ, nhân viên toàn ngành phải đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Thực tế cho thấy, mấu chốt để hoàn thành thắng lợi công tác kỹ thuật là yếu tố con người. Dù phương tiện, trang bị cũ, thiếu đồng bộ nhưng nếu làm tốt công tác kỹ thuật; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có ý thức trách nhiệm cao trong việc giữ gìn, bảo quản sẽ góp phần tăng tuổi thọ của các loại trang thiết bị.

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Kỹ thuật đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ phẩm chất, năng lực làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho các đối tượng về công tác kỹ thuật; đề cao tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Đại tá Hoàng Tuấn Anh, Chủ nhiệm Kỹ thuật nhà trường chia sẻ: “Ngoài việc bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, chúng tôi đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành, thợ kỹ thuật giỏi làm nòng cốt ở các chuyên ngành, cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng tại chỗ với cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng từ thực tế công việc; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có trình độ, kinh nghiệm hướng dẫn người mới vào nghề... Đặc biệt, ngành kỹ thuật chủ trì tập huấn những nội dung mới, phương tiện hiện đại, thiết bị mới nhập để các đơn vị khai thác, sử dụng đúng cách”.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn coi trọng công tác quy hoạch, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật theo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, kiểm định, nâng cao chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị sau sửa chữa, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt và tính đồng bộ cao... Nhờ những giải pháp đồng bộ, công tác kỹ thuật của Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn đáp ứng kịp thời mọi nhiệm vụ...


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-trong-ti-mi-giu-tot-dung-ben-747577

  • Từ khóa