Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ 7, 18.11.2023 | 14:59:54
494 lượt xem

Ngày 18-11, đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa, lũ trên địa bàn xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế
 

 

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế
 

 

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) chuẩn bị vật chất hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Trước tình hình trên, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cử đoàn công tác về địa phương thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa, lũ.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi, động viên người dân xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị ảnh hưởng do mưa, lũ.

 

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với khó khăn, vất vả và động viên nhân dân sớm vượt qua, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà tặng các gia đình bị ảnh hưởng do mưa, lũ trên địa bàn xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

 

“Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đầy tình cảm, tấm lòng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển nói chung và cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng đối với bà con nhân dân. Qua đó nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ bà con khắc phục một phần khó khăn do thiên tai”, Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế
 

 

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng bà Văn Thị Em (80 tuổi, trú tại thôn Phú Lộc, xã Phong Chương).

 

 

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế
 

 

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn bị ngập trong nước.

Nhận phần quà từ tay bộ đội trao tặng, bà Văn Thị Em (80 tuổi, trú tại thôn Phú Lộc, xã Phong Chương), xúc động nói: “Mưa, lũ những ngày qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Hôm nay được bộ đội đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà chúng tôi rất vui. Cảm ơn các anh Cảnh sát biển đã luôn quan tâm, hướng về đồng bào nơi gian khó”.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng, gồm 700.000 đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm như: Gạo, mỳ ăn liền) tặng các gia đình khó khăn, người neo đơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa, lũ tại xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-ho-tro-nhan-dan-vung-lu-lut-tinh-thua-thien-hue-751998

  • Từ khóa