Xây dựng, phát huy tốt vai trò dân quân y tế

Thứ 3, 21.11.2023 | 14:40:20
597 lượt xem

Ban CHQS huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa hoàn thành chương trình huấn luyện dân quân y tế năm 2023. Đây là những nội dung huấn luyện quan trọng nhằm trang bị cho lực lượng này kiến thức cơ bản về quân sự, giáo dục chính trị-pháp luật, hậu cần, kỹ thuật và chuyên ngành y tế, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tế nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Dân quân y tế là thành phần nòng cốt sẵn sàng tham gia công tác bảo đảm quân y tại địa phương, nhất là đối với các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng đó của lực lượng này, hằng năm, Ban CHQS huyện Cao Lãnh tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho đối tượng dân quân tự vệ, trong đó chú trọng công tác nắm nguồn, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân y tế.

Xây dựng, phát huy tốt vai trò dân quân y tế

 Dân quân y tế huyện Cao Lãnh huấn luyện kỹ thuật băng bó vết thương.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cao Lãnh, cho biết: “Trên địa bàn huyện có 18/18 xã, thị trấn biên chế đủ tiểu đội dân quân y tế. Lực lượng này được điều động từ nguồn dân quân tại chỗ năm thứ hai trở lên, ưu tiên tuyển chọn những đồng chí có trình độ chuyên môn hoặc đã qua đào tạo ngành y. Khi được huy động đội ngũ dân quân y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong diễn tập, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân y tế, Ban CHQS huyện Cao Lãnh chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập bảo đảm tốt nhất cho huấn luyện, sinh hoạt. Quân số huy động tham gia huấn luyện năm nay của huyện hơn 160 đồng chí, biên chế thành các tiểu đội. Cán bộ phụ trách kiểm tra, điều hành chung, chú trọng nội dung điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chuyên ngành". 

Thượng úy Lê Thị Thanh Hằng, nhân viên quân y, Ban CHQS huyện Cao Lãnh, chia sẻ: “Tôi phụ trách huấn luyện chuyên ngành với nhiều nội dung ứng dụng thực tế, nên chú trọng sử dụng phương pháp đội mẫu kết hợp làm chậm, phân tích kỹ những điểm lưu ý trong sơ cứu, cấp cứu, kỹ thuật cầm máu, băng bó vết thương... để các đồng chí dễ hiểu, dễ tiếp thu”.

Là một trong 57 nữ dân quân tham gia huấn luyện đợt này, chị Trần Thị Ngọc Như, chiến sĩ dân quân y tế xã Mỹ Long tranh thủ sắp xếp việc gia đình và công việc y tế học đường tại trường mầm non để hoàn thành nhiệm vụ. Chị Như bộc bạch: “Thời điểm cuối năm thường có đợt huấn luyện nên tôi chủ động giải quyết công việc cơ quan và gia đình để tham gia. Quá trình huấn luyện tập trung nghiên cứu nắm chắc kiến thức cơ bản, luyện tập thuần thục kỹ thuật băng bó vết thương, vận chuyển người bị thương để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập của xã trong năm tới”.

Theo Thượng tá Ngô Văn Chánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cao Lãnh, qua các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hay mới đây là huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng dân quân y tế huyện Cao Lãnh luôn phát huy tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

“Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn đối với lực lượng này, cùng với đó, thường xuyên rà soát, quản lý nắm nguồn, xây dựng các tiểu đội dân quân y tế có đủ trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”, Thượng tá Ngô Văn Chánh nhấn mạnh.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/xay-dung-phat-huy-tot-vai-tro-dan-quan-y-te-752316

  • Từ khóa