Sáng tạo, bổ túc kiến thức pháp luật

Thứ 5, 23.11.2023 | 09:06:08
492 lượt xem

“Thông tin trên không gian mạng thường có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào? 15 giây suy nghĩ và trả lời cho 4 đội thi bắt đầu!”, khi MC vừa dứt câu hỏi, ngay lập tức tín hiệu trả lời của đội thi Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Học viện Hậu cần được đưa ra.

Trung sĩ Võ Ngọc Quỳnh Như, thành viên của đội Đại đội 14 trả lời ngắn gọn, chính xác câu hỏi. Đây cũng là một trong những câu trả lời xuất sắc được Ban giám khảo cho điểm tuyệt đối trong Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Tiểu đoàn 4, Học viện Hậu cần tổ chức với chủ đề “Giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật”.

Thượng tá Phan Kim Toàn, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Học viện Hậu cần, cho biết: “Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; hiểu biết về pháp luật và tiểu phẩm pháp luật. Đặc biệt, nội dung thi được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với sinh hoạt, học tập, rèn luyện của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ”. Để hội thi thành công, những ngày trung tuần tháng 11-2023, ở những tiểu đoàn quản lý học viên, các đội đã sôi nổi luyện tập, ôn luyện kiến thức pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Thông tư 16 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các quy định, quy chế của Học viện... ngoài ra còn luyện tập kỹ năng xử trí, trả lời câu hỏi và các nội dung tiểu phẩm tuyên truyền.

Sáng tạo, bổ túc kiến thức pháp luật
Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Tiểu đoàn 4, Học viện Hậu cần. 

Được biết, ngay sau khi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” và Cuộc thi viết tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật”, Học viện Hậu cần đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Thượng tá Đỗ Đức Tùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Học viện Hậu cần cho biết thêm: “Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tinh thần thượng tôn pháp luật, quá trình thực hiện, đơn vị quán triệt sâu kỹ về nội dung, yêu cầu của cuộc thi, đồng thời lựa chọn các hạt nhân tiêu biểu; đầu tư thời gian, tâm huyết hoàn thiện công trình, tác phẩm dự thi. Trong đó, chú trọng tính ứng dụng của các công trình theo hướng bám sát xu hướng tâm lý giới trẻ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ”. Nhờ vậy, các công trình, tác phẩm của Học viện Hậu cần gửi tham gia dự thi được Ban tổ chức đánh giá tốt và đoạt các giải cao; trong đó có 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C.

Là tác giả của công trình đoạt giải A Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, Thượng úy Trương Quốc Việt, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Học viện Hậu cần, cho biết: "Công trình của chúng tôi bao gồm các khối ghép, biểu tượng tuyên truyền sinh động; mô hình cán cân công lý được làm thủ công bằng hàng nghìn cây tăm tre. Để tránh nhàm chán, mỗi câu hỏi pháp luật đều có các hình ảnh minh họa, số liệu, ví dụ chứng minh; xây dựng mã QR riêng cho 3 bài thi, qua đó giúp bạn đọc dễ tra cứu, tham khảo, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cuộc thi đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật, mẫu mực".       


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-bo-tuc-kien-thuc-phap-luat-752522

  • Từ khóa