Huấn luyện "3 thực chất" ở Vùng 2 Hải quân

Thứ 5, 07.03.2024 | 14:32:54
510 lượt xem

Vùng 2 Hải quân đảm nhiệm quản lý vùng biển rộng hơn 300.000km2. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tiễu, quản lý, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, coi trọng rèn luyện bản lĩnh, năng lực cho đội ngũ cán bộ...

Huấn luyện sát thực tế, coi trọng thực hành

Buổi huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành của Tàu 09 (Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân) bắt đầu bằng nội dung giới thiệu tính năng, tác dụng của hệ thống giàn phóng bom chìm trên tàu săn ngầm. Các chiến sĩ chăm chú quan sát, lắng nghe, rồi thực hiện kỹ thuật, thao tác, sử dụng vũ khí theo hướng dẫn của cán bộ tàu. Cuối buổi huấn luyện, chỉ huy Tàu 09 tổ chức hội thao theo chuyên ngành để đánh giá kết quả, sửa sai tại chỗ, rút kinh nghiệm ngay nhằm thống nhất nội dung và tổ chức ôn luyện hiệu quả.

Thiếu tá Lê Thọ Tuấn, Thuyền trưởng Tàu 09, cho biết: “Tàu của đơn vị mới được nâng cấp, hiện đại hóa nên công tác huấn luyện làm chủ phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, đội ngũ cán bộ phải giỏi chuyên môn, sâu sát, tỉ mỉ, vận dụng phương pháp huấn luyện phù hợp để bộ đội dễ hiểu, dễ thực hiện”.

Huấn luyện hệ thống giàn phóng bom chìm trên tàu săn ngầm của Lữ đoàn 171.

Quán triệt quan điểm lấy huấn luyện chiến thuật là trung tâm, kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện ngành là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt, các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân tăng cường huấn luyện thực hành, đối kháng, huấn luyện đêm, cơ động lực lượng và huấn luyện trong điều kiện phức tạp. Đặc biệt, công tác huấn luyện đêm sau 22 giờ hoặc sau 24 giờ được thực hiện nghiêm túc, hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, các ngành, vị trí chiến đấu...

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, chia sẻ: “Những năm gần đây, yêu cầu huấn luyện sát thực tế, sát đối tượng, sát nhiệm vụ được Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên. Việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, hội thi, hội thao cũng được triển khai quyết liệt với nhiều điểm mới: Diễn tập trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, tăng thời gian thực hành bắn đêm, có thực binh đối kháng và tiếp nhận đạn chiến đấu thay cho đạn tập... Nhờ đó, tính sát thực và kỹ năng thực hành của bộ đội có nhiều chuyển biến rõ nét”.

Tại các đơn vị khác thuộc Vùng 2 Hải quân, như: Trung tâm Huấn luyện; Lữ đoàn 125; Lữ đoàn 681; Tiểu đoàn DK1... yêu cầu huấn luyện sát thực tế, coi trọng thực hành cũng được đặt lên hàng đầu thông qua việc huấn luyện bài tập nhóm nâng dần chất lượng và kỹ năng xử lý tình huống, hội báo chiến thuật cho sĩ quan, thi tác nghiệp vận động cho cán bộ tàu, sĩ quan hàng hải nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn...

Theo Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, yêu cầu huấn luyện sát thực tế đòi hỏi công tác huấn luyện phải đổi mới mạnh mẽ, sát nhiệm vụ, phương án, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải giỏi thực hành để tác chiến được trong điều kiện phức tạp...

Nâng chất lượng tham mưu

Một trong những khâu đột phá của Vùng 2 Hải quân là nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, phân tích, đánh giá tình hình và hiệu quả quản lý vùng biển. Đây là nội dung rút ra từ kết quả hội thi tham mưu, đề xuất do Vùng 2 Hải quân tổ chức lần đầu tiên năm 2023 nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực tham mưu, đề xuất của các cơ quan khối trung, lữ đoàn.

Trung tá Phạm Đình Đại, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 171, chia sẻ: “Qua hội thi, chất lượng và tư duy tham mưu, đề xuất của cán bộ khối các cơ quan nâng lên rõ rệt, thể hiện ở kết quả tham mưu nhanh hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn. Đây là tiền đề để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò của cơ quan giúp việc cho Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ”.

Để công tác tham mưu, đề xuất thêm hiệu quả, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân chỉ đạo tập huấn nội dung mới, vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và những nội dung còn yếu cho cán bộ các cấp. Năm nay, toàn Vùng đã hoàn thành tập huấn trước Tết Nguyên đán; tổ chức thi sáng kiến, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện chuyên ngành. Đội ngũ cán bộ được trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng toàn diện theo yêu cầu nhiệm vụ; tiến hành kiểm tra năng lực của cán bộ tàu và hải đội thông qua thực tiễn huấn luyện, quản lý, chỉ huy bộ đội. Đối tượng kiểm tra mở rộng, đánh giá thực chất; chú trọng huấn luyện cơ bản, chuyên sâu về chiến thuật, kỹ thuật và công tác tham mưu, đề xuất...

Đại tá Lê Bá Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, nhấn mạnh: “Huấn luyện sát thực tế, bảo đảm thực chất, coi trọng thực hành là một nội dung quan trọng trong phương châm “3 thực chất” (huấn luyện thực chất; ôn luyện thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất) ở Vùng 2 Hải quân. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng yêu cầu đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, có năng lực tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất...”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-3-thuc-chat-o-vung-2-hai-quan-767623

  • Từ khóa