“Sao vuông” góp sức bảo vệ biên cương

Thứ 2, 18.03.2024 | 08:32:56
659 lượt xem

4 giờ sáng, đang say giấc, bỗng nghe tiếng kẻng báo động đánh địch đột nhập, như phản xạ tự nhiên, cán bộ, chiến sĩ Chốt dân quân thường trực xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) lập tức vùng dậy lấy súng, khẩn trương cơ động ra vị trí triển khai đội hình chiến đấu.

Với tinh thần đoàn kết hiệp đồng, thông thạo địa bàn, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các thủ đoạn chiến đấu, chỉ sau một thời gian ngắn, các chiến sĩ đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ số quân địch bí mật tập kích vào đơn vị.

Đó là tình huống để cán bộ, chiến sĩ Chốt dân quân thường trực xã Thuận Hà tiến hành luyện tập. Những tình huống do đồng chí Phạm Đình Sáu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đưa ra trong quá trình báo động, tập bài đều được Tiểu đội trưởng Đậu Quang Dương và các chiến sĩ nhận định, xử trí chính xác, hiệu quả. 

Phút giải lao bên cột mốc biên cương của cán bộ, chiến sĩ Chốt dân quân thường trực xã Thuận Hà (Đắk Song, Đắk Nông) cùng lực lượng tuần tra liên ngành.

Vừa kết thúc vấn đề huấn luyện, theo sự phân công của cấp trên, “sao vuông” Phạm Văn Ngọc và Lương Văn Tuấn nhanh chóng cơ động đến cột mốc 54 thay ca, cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 765 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) tuần tra, chốt chặn, bảo vệ địa bàn.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thuận Hà cũng vừa trở về sau chuyến tuần tra đêm cùng lực lượng liên ngành. Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Dũng chia sẻ: "Thời tiết vùng này rất khắc nghiệt. Mùa khô, lau sậy phủ kín triền đồi, vách núi khiến việc quan sát, phát hiện mục tiêu rất khó khăn. Còn mùa mưa, nước lũ thường dâng cao, có thể xảy ra sạt lở, chia cắt bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, tại những khu vực xung yếu, có nguy cơ cao, chúng tôi phải thường xuyên ém quân, lót sẵn và tăng cường tuần tra, mật phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để kẻ xấu lợi dụng xâm nhập, vượt biên trái phép.

Để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng dân quân thường trực còn tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng nắm tình hình, nhất là sự biến động dân cư, nhân khẩu, đồng thời tuyên truyền vận động bà con nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, tố giác tội phạm, không để kẻ xấu trà trộn, gây rối, vượt biên trái phép".

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ cuối năm 2022, doanh trại của Chốt dân quân thường trực xã Thuận Hà được cấp trên quan tâm đầu tư xây mới đồng bộ, khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, do đứng chân thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, địa hình đồi dốc, cách xa khu dân cư, lại chưa có điện lưới nên đến nay, cuộc sống, sinh hoạt của các chiến sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mùa khô, khi bể tích trữ nước mưa cạn dần, hằng ngày, họ phải đi xe máy đến nhà dân xin từng can nước sạch về sử dụng.

Vậy mà, bằng ý chí quyết tâm, cán bộ, chiến sĩ trên Chốt vẫn nuôi được dê, lợn và trồng được cả rau xanh để cải thiện đời sống. Chiến sĩ Phùng Văn Đạt cho biết: "Tuy điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng anh em đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm, yên tâm công tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ". 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sao-vuong-gop-suc-bao-ve-bien-cuong-768978

  • Từ khóa