Công an Lạng Sơn: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc

Thứ 6, 22.03.2024 | 09:11:31
592 lượt xem

Thời gian qua, Công an tỉnh đã phát động, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023

Để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng, Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch công tác và đề ra nhiều biện pháp tổ chức triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh phong trào

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, hằng năm, Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua với nội dung, khẩu hiệu hành động và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể, sát thực tiễn. Đơn cử như năm 2023, Công an tỉnh phát động phong trào với khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; năm 2024 với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá như: chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng công an; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự... Bám sát nội dung phong trào thi đua, 4/4 cụm thi đua thuộc Công an tỉnh, 30/30 cụm thi đua cơ sở đã tổ chức ký giao ước thực hiện; 100% đơn vị cấp phòng, cấp huyện, đội nghiệp vụ, công an 200/200 xã, phường, thị trấn và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đăng ký danh hiệu thi đua.

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng và thực sự phát huy được hiệu quả, mỗi năm Công an tỉnh phát động khoảng 10 đợt thi đua, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm gắn với hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành, lồng ghép với các nội dung, biện pháp sáng tạo, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chính trị thường xuyên, đột xuất trong từng thời điểm. Điển hình như phong trào thi đua kỷ niệm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân 11/3; ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19/8; kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh 4/11...

Cùng đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, quán triệt thực hiện các chỉ tiêu công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ năm 2023 đến nay, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung thi đua và công tác thi đua, khen thưởng tại gần 150 lượt đơn vị. Qua đây kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm tại các đơn vị.

Sau mỗi đợt thi đua, Công an tỉnh và các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các cấp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Công tác khen thưởng được thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng thành tích, đúng đối tượng. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng công an có trên 540 lượt tập thể, gần 1.200 lượt cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng, tăng 98 lượt cá nhân so với năm 2022. Đồng thời, Công an tỉnh đã ban hành 11 thông báo gương người tốt, việc tốt; biểu dương 66 gương người tốt việc tốt và nhận được 34 thư cảm ơn của Nhân dân; đề xuất Bộ Công an tôn vinh 3 tập thể, 4 cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại úy Triệu Văn San, Trưởng Công an xã Đại Đồng, huyện Tràng Định cho biết: Trên cương vị và chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi luôn phát huy vai trò nêu gương trong đơn vị; chỉ đạo, động viên CBCS hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tập trung nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Từ năm 2023 đến nay, tôi đã chỉ đạo, phối hợp xác minh làm rõ 4 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 1 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 3 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 20 đối tượng gây rối trật tự công cộng; phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma túy… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích trong toàn lực lượng trên địa bàn; các đơn vị và toàn thể CBCS đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân rộng các mô hình

Thiết thực triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh và công an các đơn vị, công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, thiết thực đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo thống kê, hiện nay lực lượng công an tỉnh đang duy trì hiệu quả 92 mô hình về đảm bảo ANTT tại cơ sở, tăng 7 mô hình; duy trì 50 mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã, tăng 28 mô hình so với năm 2022; phong trào “Nụ cười chiến sĩ” tiếp tục được duy trì triển khai thực hiện trong công an toàn tỉnh.

Cùng đó, các đơn vị cũng chủ động phối hợp tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; từ năm 2023 đến nay, công an toàn tỉnh đã tổ chức được 57 diễn đàn, tăng 10 diễn đàn so với năm 2022… Công an tỉnh và các đơn vị, đoàn thể trực thuộc cũng chủ động xây dựng các mô hình thiết thực, ý nghĩa trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Điển hình như Công an tỉnh với phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh với mô hình “Ngày ngày thi đua, tuần tuần thi đua”; Ban Phụ nữ Công an tỉnh triển khai chương trình “Ngày mai tươi sáng” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Công an huyện Bắc Sơn với chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”…

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, đơn vị duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình, giải pháp trong thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Trong đó, hằng năm đơn vị duy trì tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại 8/8 xã, phường; lựa chọn địa bàn để tổ chức chuyển hóa về ANTT, công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT… Qua các mô hình đã củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân; tình hình ANTT trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. Trong năm 2023, tội phạm hình sự ở thành phố giảm 10 vụ so với năm 2022; từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã điều tra làm rõ 11 vụ, 16 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt giữ 12 vụ, 41 đối tượng đánh bạc; điều tra làm rõ và khởi tố 3 vụ, 3 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; bắt giữ 36 vụ, 43 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Tương tự Công an thành phố Lạng Sơn, thông qua các mô hình phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, trực tiếp triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân…

Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, tội phạm hình sự được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc. Trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 274 vụ phạm pháp hình sự, giảm 83 vụ, tương đương giảm 23,25% so với năm 2022. Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 54 vụ, 116 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện trên 110 vụ, bắt giữ gần 150 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt giữ 10 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ. Cùng đó, lực lượng công an tỉnh cũng đã điều tra làm rõ và khởi tố 22 vụ, 46 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; vận động người dân giao nộp gần 280 khẩu súng, hơn 980 viên đạn các loại và 20 vũ khí thô sơ...

Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thời gian qua là động lực để CBCS Công an Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/cong-an-lang-son-thuc-hien-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-5003260.html

  • Từ khóa