Tiếp thêm động lực cho chiến sĩ mới

Thứ 2, 25.03.2024 | 14:25:32
414 lượt xem

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, cùng với tham gia sôi nổi các hoạt động vui chơi giải trí, chiến sĩ mới các đơn vị Quân khu 5 còn vui đón gia đình, người thân, bạn bè vào thăm. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực giúp chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện; thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị và đồng đội.

Kết nối hậu phương với chiến sĩ

Sau một tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới (CSM) rất vui khi được người nhà lên thăm. Được sự quan tâm của đơn vị, gia đình quân nhân được đón tiếp chu đáo; đơn vị cũng tạo điều kiện về thời gian cho chiến sĩ gặp gỡ người thân, bố trí nơi trò chuyện thuận tiện, thoải mái. Khi được tận mắt chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của con em, ai cũng cảm thấy rất yên tâm, phấn khởi. “Từ ngày con trai nhập ngũ đến nay, gia đình tôi mới sắp xếp được thời gian đến đơn vị thăm con. Nhìn thấy con trai khỏe mạnh, đầu tóc gọn gàng, tác phong chững chạc, xưng hô chào hỏi lễ phép, gia đình tôi rất mừng”, anh Dương Thanh Tùng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ba của Binh nhì Dương Quang Vũ, Tiểu đội 4, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Nhiều chiến sĩ mới ở Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 chọn chơi cờ thư giãn trong ngày nghỉ cuối tuần.

Mang tâm trạng phấn chấn, từ sớm Binh nhì Hồ Bùi Gia Huy, Tiểu đội 3, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 885 đã hoàn tất việc xếp đặt nội vụ vệ sinh, chỉnh tề trong bộ quân phục, sẵn sàng tâm thế chào đón bạn gái và người thân lên thăm đơn vị. Gia Huy khẳng định, đây chính là động lực giúp Huy nỗ lực phấn đấu mỗi ngày để trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.

Việc tổ chức cho thân nhân đến đơn vị thăm, động viên CSM đã tạo sự kết nối giữa “hậu phương” với “tiền tuyến”. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ các chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Các gia đình cũng biết được môi trường quân ngũ, tình hình sức khỏe, kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em mình, từ đó yên tâm, động viên con em tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Đa dạng hoạt động trong 2 ngày nghỉ

Ngày nghỉ cuối tuần ở các đơn vị huấn luyện CSM Sư đoàn 315, Quân khu 5 hết sức sôi động, thu hút sự quan tâm, chờ đợi của từng chiến sĩ. Nhiều hoạt động như trò chơi quân sự, trò chơi dân gian hay thi đấu bóng đá, bóng chuyền... thu hút đông đảo bộ đội tham gia.

Những bước nhảy vui nhộn ngày nghỉ của chiến sĩ mới Trung đoàn 143, Sư đoàn 315.

Đến Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, chúng tôi nghe thấy tiếng hát, tiếng reo hò, cười nói rộn ràng của bộ đội. Vượt qua những bỡ ngỡ của ngày đầu nhập ngũ, các CSM đã thực sự hòa mình vào mọi hoạt động của đơn vị. Ai nấy đều thể hiện sự cố gắng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu cao nhất. Bên nhau dưới những tán cây sưa rực rỡ sắc vàng, nhóm bạn trẻ đam mê nhảy đang thể hiện những bước nhảy hiphop năng động, khỏe khoắn, uyển chuyển cùng tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của đồng đội. Binh nhì Nguyễn Sáng, Tiểu đội 7, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143 hào hứng: “Ngày đầu vào đơn vị, tôi cứ nghĩ môi trường Quân đội cứng nhắc, khô khan. Nhưng không phải như vậy, các hoạt động tập thể thú vị, vui tươi giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn; tạo động lực, tinh thần hăng hái, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ sắp tới”.

Không sôi động, náo nhiệt như ở Tiểu đoàn 1, cán-binh Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 tổ chức CSM tham quan phòng Hồ Chí Minh, phòng truyền thống đơn vị. Tại đó, các CSM được cán bộ chính trị giới thiệu về truyền thống của tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn. Với chất giọng truyền cảm cùng hình ảnh tư liệu trực quan, những câu hỏi đáp có thưởng… đã “truyền lửa”, giúp CSM hiểu hơn về truyền thống quân đội, đơn vị qua những chiến công oanh liệt mà các thế hệ cha anh đi trước đã tạo dựng…

Đại tá Lương Đình Chung, Phó chính ủy Quân khu 5 đánh giá: “Trong tổ chức hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần, các đơn vị đã quan tâm bảo đảm tốt cơ sở vật chất, phát huy tốt vai trò tổ chức đoàn thanh niên, cán bộ trẻ; tổ chức nhiều hoạt động như: Thi đấu thể thao, học các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể, chơi nhạc cụ, đồng diễn các bài thể dục sáng, thi chạy 100m, thi kéo co, tọa đàm, trao đổi; tham quan phòng truyền thống, các hoạt động ẩm thực kết hợp với đọc sách, chơi cờ, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh… Từ đó, tạo sự phấn khởi, tinh thần hăng hái để bộ đội sẵn sàng cho một tuần học tập, huấn luyện mới”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-them-dong-luc-cho-chien-si-moi-769909

  • Từ khóa