Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng về biên cương

Thứ 3, 26.03.2024 | 00:00:00
502 lượt xem

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia các hoạt động, phần việc hướng về biên cương. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho bà con ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy vai trò xung kích tuần tra bảo vệ biên giới

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 231,74 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn biên giới của tỉnh, với các thành phần dân tộc sinh sống chủ yếu là Tày, Nùng, Kinh, Dao. Đại úy Hoàng Văn Thụ, trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh có 1 đoàn cơ sở và 13 chi đoàn. Thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh luôn quán triệt, triển khai, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyên thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ” và “Thanh niên BĐBP thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Theo đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã phát huy vai trò làm đầu mối, phối hợp với đoàn thanh niên các cấp trong, ngoài tỉnh và các xã, thị trấn biên giới tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng đến người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; tổ chức xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới. Với ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tuổi trẻ BĐBP tỉnh và đoàn thanh niên các cấp đã cụ thể hóa bằng những hoạt động, việc làm, phần việc ý nghĩa, thiết thực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động công tác đoàn và đoàn viên thanh niên.

Nổi bật trong năm 2023, các chi đoàn đã phối hợp, huy động đoàn viên thanh niên tham gia hơn 4.000 ngày công lao động, tổ chức xây dựng, khánh thành 12 công trình đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới dài hơn 4,3 km, trị giá gần 7,3 tỷ đồng; 2 công trình thắp sáng đường biên trị giá 90 triệu đồng; tặng 148 suất quà cho các hộ tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 69 triệu đồng; phối hợp tặng 100 khăn quàng đỏ cho thiếu nhi, 100 bộ quần áo cho học sinh trị giá hơn 5,3 triệu đồng; tặng 400 cờ tổ quốc cho các cơ quan, đơn vị và người dân; tặng 9.000 cây keo, trám, quế cho thanh niên khởi nghiệp…

Không chỉ vậy, thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024, trong tháng 3 này, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh  phối hợp với các đơn vị tổ chức trao tặng 1 công trình thắp sáng đường thôn; tặng 11 suất quà cho 11 gia đình; tặng 1.000 cây thông cho thanh niên phát triển kinh tế; tặng quà, bánh kẹo, áo cho học sinh và tổ chức "Cửa hàng 0 đồng"; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi; tổ chức tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền hoạt động làm đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, giao lưu văn hóa văn nghệ, với tổng các hoạt động trị giá gần 50 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Toàn, đoàn viên Chi đoàn thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình chia sẻ: Bản thân tôi được Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị hỗ trợ 1.000 cây thông để trồng thực hiện mô hình rừng cây thanh niên lập nghiệp, mô hình còn giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc. Việc hỗ trợ thực hiện mô hình tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Là một trong những chi đoàn có nhiều hoạt động thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024, Trung tá Lê Văn Chiến, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Đơn vị phụ trách địa bàn 2 xã Quốc Khánh, Đội Cấn, huyện Tràng Định, chi đoàn luôn chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh; tăng cường phối hợp với các chi đoàn kết nghĩa, Đoàn thanh niên 2 xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham gia xây dựng các công trình giáo dục truyền thống, bảo vệ biên giới.

Với những phần việc cụ thể, thiết thực, trong tháng 3 này, Chi đoàn Đồn Biên phòng Pò Mã đã phối hợp với Đoàn xã Quốc Khánh tổ chức "Hội trại truyền thống và đêm "Giao lưu văn nghệ" chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); tổ chức sửa chữa, tu tạo, sơn mới và vệ sinh các hạng mục khu vui chơi cho thiếu nhi tại Nhà văn hóa thôn Bán Phạc, xã Quốc Khánh trị giá 10 triệu đồng; huy động đoàn viên đơn vị, xã Quốc Khánh, xã Đội Cấn phát quang đường lên điểm cao 820, đổ bê tông sân đỗ phương tiện trên điểm cao 820, trồng 71 cây hoa tại khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 820, trị giá 18 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp tuyên truyền chủ quyền biên giới, phòng chống ma túy cho thanh thiếu nhi tại Trường THCS xã Quốc Khánh, hành trình đến với địa chỉ đỏ thăm điểm cao 820, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, lịch sử thông qua các cột mốc, đường biên, các di tích lịch sử cách mạng tại điểm cao 820, những đóng góp của các thế hệ cha anh đối với việc bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc...

Thời gian tới, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục hưởng ứng, phối hợp với đoàn thanh niên các cấp tổ chức thực hiện các hoạt động, phần việc hướng về biên cương. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/tuoi-tre-bo-doi-bien-phong-tinh-huong-ve-bien-cuong-5003627.html

  • Từ khóa