Việt Nam và Cuba ưu tiên hợp tác thương mại, đầu tư

Thứ 7, 01.10.2022 | 08:59:21
615 lượt xem

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 30/9, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz dự và phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam-Cuba, được tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Cuba bày tỏ tin tưởng Diễn đàn sẽ góp phần mở ra giai đoạn mới trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Manuel Marrero Cruz nhấn mạnh, Cuba cam kết dành ưu tiên, điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác thương mại Việt Nam-Cuba, cũng như cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ, hợp tác Việt Nam-Cuba duy trì đà phát triển trong tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua cơ chế Ủy ban liên Chính phủ đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong những năm qua, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Cuba đạt từ 250 đến 350 triệu USD/năm. Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba ký năm 2018 và chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai bên tận dụng ưu đãi thuế quan, nỗ lực nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 triệu USD trong 5 năm tới. Việt Nam luôn nỗ lực bảo đảm cung cấp gạo ổn định tới Cuba. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Cuba nhiều mặt hàng như đồ điện, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng…

Việt Nam cũng tích cực xem xét việc nhập khẩu thuốc, vaccine, sinh phẩm của Cuba và tiếp nhận chuyên gia y tế Cuba sang làm việc. Phó Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực nắm bắt cơ hội, sớm hưởng ứng tích cực chủ trương kêu gọi, thu hút đầu tư của Chính phủ Cuba. Các nhà máy, dự án của Việt Nam đã đi vào hoạt động góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường Cuba, tạo việc làm cho người lao động Cuba.

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp hai nước nghe giới thiệu về chủ trương, chính sách, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài tại Cuba và cơ hội hợp tác kinh doanh; thảo luận về môi trường kinh doanh của hai nước. Một số doanh nghiệp hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác.

Chiều 30/9, trong không khí thân tình, cởi mở, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp thân mật với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz bày tỏ vui mừng dự cuộc gặp thân mật và thông báo kết quả các buổi làm việc, trao đổi cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm. Thủ tướng nêu rõ, với tình cảm chân thành, tin cậy, lãnh đạo hai nước luôn nêu cao trách nhiệm đối với tình đoàn kết giữa hai dân tộc, khẳng định thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Cuba.

Tại cuộc gặp, đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Cuba và những người bạn Cuba đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng ôn lại những kỷ niệm về đất nước, con người Cuba, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/viet-nam-va-cuba-uu-tien-hop-tac-thuong-mai-dau-tu-post717772.html

  • Từ khóa