Nhật Bản bày tỏ lo ngại vấn đề Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Thứ 6, 11.12.2020 | 12:05:34
308 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo trong Hội nghị ADMM+ có sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản theo hình thức trực tuyến đã bày tỏ sự lo ngại đối với hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kishi Nobuo nhấn mạnh rằng tại khu vực Biển Đông, những hành vi làm gia tăng căng thẳng như phóng tên lửa đạn đạo, quân sự hóa đều đã rất rõ ràng. Nhật Bản có cùng lo ngại với các nước ASEAN về hiện trạng khu vực Biển Đông hiện tại, phản đối việc đơn phương thay đổi hiện trạng đe dọa tới ổn định của khu vực.

Ông Nobuo Kishi. Ảnh: Getty

Ông Nobuo Kishi. Ảnh: Getty

Ngoài ra, liên quan đến việc đối phó với dịch Covid-19, Bộ trưởng Kishi Nobuo còn khẳng định không thể cho phép tồn tại những hành vi lợi dụng lưu hành thông tin giả, lợi dụng dịch bệnh nhằm gây bất an và hỗn loạn xã hội

Trong khi đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ADMM-14)  đã  nêu bật vấn đề Biển Đông, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như sự cần thiết phải thực hiện tự kiềm chế việc tiến hành các hoạt động làm phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, thực hiện giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi 4 của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, Công ước này đề ra khuôn khổ pháp lý để triển khai tất cả hoạt động ở các đại dương và vùng biển./.


Bùi Hùng/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-bay-to-lo-ngai-van-de-bien-dong-tai-hoi-nghi-bo-truong-quoc-phong-asean-823355.vov

  • Từ khóa