Hàn Quốc và Mỹ thành lập Nhóm công tác phòng thủ tên lửa

Thứ 7, 19.11.2022 | 08:31:36
597 lượt xem

Theo Yonhap, ngày 18-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã thành lập Nhóm công tác phòng thủ tên lửa (CMWG).

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

“Thông qua cơ quan tham vấn này, Hàn Quốc và Mỹ sẽ củng cố cơ chế hợp tác giữa giới chức quốc phòng hai nước để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên”, thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ra vùng biển phía Đông nước này. Tên lửa bay được khoảng 1.000km ở độ cao tối đa 6.100km, với tốc độ tối đa khoảng Mach 22 (gấp 22 lần vận tốc âm thanh). Trong khi đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu nhận định, tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng 18-11 có khả năng vươn tới lục địa Mỹ khi có thể bay xa tới 15.000km. 


NHẬT MINH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-va-my-thanh-lap-nhom-cong-tac-phong-thu-ten-lua-711425

  • Từ khóa