Indonesia và Timor Leste thúc đẩy giải pháp hoàn tất vấn đề biên giới

Thứ 7, 27.01.2024 | 11:20:34
332 lượt xem

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp song phương tại Phủ Tổng thống Indonesia ngày 26/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Indonesia và Timor Leste nhất trí khuyến khích hoàn tất đàm phán biên giới.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) và Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao phát biểu tại Phủ Tổng thống Bogor, Tây Java, ngày 26/1/2024. (Nguồn: ANTARA News)


Phát biểu họp báo sau cuộc gặp song phương tại Phủ Tổng thống Indonesia ngày 26/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Indonesia và Timor Leste nhất trí khuyến khích hoàn tất đàm phán biên giới.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao đến Indonesia ngày 26/1, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hoàn tất các cuộc đàm phán về biên giới.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp song phương tại Phủ Tổng thống Indonesia ngày 26/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết hai nước đã nhất trí khuyến khích hoàn tất đàm phán biên giới.

Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh: "Tôi cũng hoan nghênh việc tái kích hoạt Ủy ban Biên giới chung về quản lý biên giới, bao gồm cả việc triển khai hoạt động các đồn biên phòng."

Thủ tướng Xanana Gusmao cũng hoan nghênh kết quả làm việc của đoàn đàm phán thỏa thuận giữa Indonesia và Timor Leste. Ông tin tưởng trong tương lai hai nước có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề biên giới nhằm củng cố chủ quyền quốc gia.

Ngoài vấn đề biên giới, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế. Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh cam kết của Chính phủ Timor Leste trong việc tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn thông qua thỏa thuận bảo hộ đầu tư.

Hai bên cũng đã ký Biên bản Ghi nhớ về hợp tác công nghệ thông tin, khuyến khích hợp tác về cơ sở hạ tầng viễn thông, bao gồm cả kế hoạch đầu tư cáp quang.

Về hợp tác khu vực, Indonesia cam kết tiếp tục ủng hộ Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí ủng hộ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, cùng thảo luận về vấn đề Myanmar.

Cả hai nước đều khuyến khích Lào thực hiện ngay Đồng thuận 5 điểm về Myanmar.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Xanana tới Indonesia kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Timor Leste vào tháng 7/2023.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/indonesia-va-timor-leste-thuc-day-giai-phap-hoan-tat-van-de-bien-gioi-post794010.html#794010|zone-highlight-1231|3


  • Từ khóa