Apple thắng lớn nhờ iPhone 14 Pro

Thứ 6, 20.01.2023 | 14:55:18
761 lượt xem

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho biết tổng lượng smartphone xuất xưởng trong quý IV/2022 đã giảm 17%, xuống dưới 1,2 triệu thiết bị so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Apple đã trở thành nhà sản xuất dẫn đầu thị trường và chiếm được 25% thị phần cao nhất từ trước đến nay. Thành công này chủ yếu đến từ sự đón nhận của người dùng đối với bộ đôi iPhone 14 Pro, bất chấp tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong thời gian dài.

Apple thắng lớn nhờ iPhone 14 Pro - 1

Thành công của bộ đôi iPhone 14 Pro đã trở thành động lực chính giúp gia tăng doanh số cho Apple (Ảnh: SCMP).

Samsung đứng ở vị trí thứ hai với 20% thị phần, tăng nhẹ so với mức 19% so với quý IV/2021. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Xiaomi với 11% thị phần, Oppo với 10% thị phần và Vivo với 8% thị phần.

"Nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh đã phải vật lộn trong một môi trường kinh tế vĩ mô đầy khó khăn suốt năm 2022. Quý IV/2022 được xem là quý cuối năm tồi tệ nhất trong thập kỷ qua", Runar Bjørhovde, nhà phân tích tại Canalys, chia sẻ.

Chuyên gia tại Canalys cũng đưa ra dự báo rằng thị trường điện thoại thông minh năm 2023 sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng lãi suất tăng cao, sự phát triển chậm của nền kinh tế và các vấn đề lạm phát.

"Các nhà sản xuất sẽ triển khai nhiều kế hoạch thận trọng hơn trong năm 2023 nhằm bảo đảm lợi nhuận và duy trì thị phần. Nhiều hãng đã cắt giảm chi phí để thích ứng với thực tế thị trường mới", nhà phân tích Le Xuan Chiew của Canalys cho biết.

Theo các chuyên gia, một số thị trường như khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. Bên cạnh đó, tại các thị trường như Tây Âu hay Bắc Mỹ, phân khúc cao cấp sẽ dần chiếm ưu thế.


Thế Anh

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/apple-thang-lon-nho-iphone-14-pro-20230119202050715.htm

  • Từ khóa