Việt Nam toàn thua ở ngày thứ hai Olympiad Cờ vua

Chủ nhật, 23.08.2020 | 09:39:24
638 lượt xem

Thua Uzbekistan, Đức và Indonesia, Việt Nam rơi xuống thứ tám và hết cửa đi tiếp ở bảng A Olympiad Cờ vua Online 2020.

Trong cả ba trận, Việt Nam (Elo trung bình 2.359) đều thua sát nút với tỷ số 2,5-3,5. Thất bại trước Đức (2.419) đã được dự đoán, nhưng thua Uzbekistan (2.159) và Indonesia (2.301) là nỗi thất vọng lớnaa.

Ở trận đầu tiên gặp Uzbekistan, HLV Lâm Minh Châu tung bốn kỳ thủ chính thức thi đấu là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi và Bạch Ngọc Thùy Dương. Hai kỳ thủ dự bị nữ được đôn lên thi đấu là Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng. Năm bàn đầu tiên kết thúc hòa, nhưng Thùy Dương thua ván quyết định trước Afruza Khamdamova. Nữ kỳ thủ 17 tuổi đạt ưu thế lớn, nhưng chỉ một nước đi sai lầm khiến cô chịu thất bại.

Thùy Dương, cầm quân đen, vừa đi Qd5-d4. Nước cờ này cho phép Khamdamova đưa hậu ra a3 chiếu, rồi xâm nhập vào e7. Lúc đó các quân đen tê liệt, còn tốt Trắng cột c thoải mái dâng lên để hỗ trợ tốt d7, dọa phong cấp. Đen buộc phải hy sinh quân mã để ngăn Trắng phong cấp, dẫn tới thua cờ.

Thùy Dương, cầm quân đen, vừa đi Qd5-d4. Nước cờ này cho phép Khamdamova đưa hậu ra a3 chiếu, rồi xâm nhập vào e7. Lúc đó các quân đen tê liệt, còn tốt Trắng cột c thoải mái dâng lên để hỗ trợ tốt d7, dọa phong cấp. Đen buộc phải hy sinh quân mã để ngăn Trắng phong cấp, dẫn tới thua cờ.

Thất bại ngoài dự đoán trước Uzbekistan khiến Việt Nam buộc phải giành điểm trước Đức nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Lần này HLV Minh Châu tung đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của Phạm Lê Thảo Nguyên và Hoàng Thị Bảo Trâm ở hai bàn nữ.

Vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên cùng thắng Dennis Wagner và Tatjana Melamed. Chiến thắng của Trường Sơn chứa đòn thí chất đẹp mắt, còn Thảo Nguyên vần tàn thành công. Nhưng, ở ba bàn cuối, Bảo Trâm, Anh Khôi và Thùy Dương đều thất bại.

Bảo Trâm đạt ưu thế thắng ở tàn cuộc trước Lara Schulze. Nhưng chỉ muốn nước sai lầm, cô bị đối thủ ghim và bắt tượng. Cô nỗ lực cầm hòa nhưng bất thành.

Bảo Trâm, cầm quân trắng, vừa đi mã b4. Nhưng cô quên rằng tượng trắng đang không thể di chuyển. Tận dụng thời cơ, Schulze dùng tượng đen bắt tốt a4. Sau đó Trắng không còn cách nào khác là chịu mất tượng trắng b5.

Bảo Trâm, cầm quân trắng, vừa đi mã b4. Nhưng cô quên rằng tượng trắng đang không thể di chuyển. Tận dụng thời cơ, Schulze dùng tượng đen bắt tốt a4. Sau đó Trắng không còn cách nào khác là chịu mất tượng trắng b5.

Anh Khôi, cầm quân đen, cũng lợi chất trước Roven Vogel ở trung cuộc. Nhưng anh mắc sai lầm, để đối thủ tung đòn phối hợp bắt không tượng đen. Anh Khôi không thể cứu vãn thất bại.

Đen vừa đi mã về c5 đuổi hậu. Nhưng, Anh Khôi không ngờ đòn phối hợp tiếp theo của Trắng sẽ khiến Đen thua chóng vánh. Trắng dùng hậu chiếu ở d8, buộc vua đen phải chạy lên g7.

Đen vừa đi mã về c5 đuổi hậu. Nhưng, Anh Khôi không ngờ đòn phối hợp tiếp theo của Trắng sẽ khiến Đen thua chóng vánh. Trắng dùng hậu chiếu ở d8, buộc vua đen phải chạy lên g7.

Trắng thí hậu, để bắt tượng. Vogel biết anh sẽ bắt lại được hậu đen ở hai nước kế tiếp.

Trắng thí hậu, để bắt tượng. Vogel biết anh sẽ bắt lại được hậu đen ở hai nước kế tiếp.

Trắng đi mã f5 và chiếu nước đôi, bắt lại hậu đen. Lúc này Vogel lợi chất và hơn một tốt, dễ dàng thắng cuộc.

Trắng đi mã f5 và chiếu nước đôi, bắt lại hậu đen. Lúc này Vogel lợi chất và hơn một tốt, dễ dàng thắng cuộc.

Thùy Dương, cầm quân trắng, cũng thua trên thế trắng trước Annmarie Muetsch. Cô dồn ép đối thủ, bóp nghẹt không gian của Đen. Nhưng sau một nước đi sai lầm, cô mất quân tốt ở hàng bảy, dẫn tới thế cờ cân bằng. Sau đó Thùy Dương lại mắc lỗi, để đối thủ chiếu hết sau ba nước.

Ở bàn còn lại, Quang Liêm cũng chiếm ưu thế trước Rasmus Svane, với tàn cuộc hậu đánh xe. Nhưng kỳ thủ số một Việt Nam không tận dụng được và chấp nhận chia điểm.

Đến ván cuối cùng trong ngày, Việt Nam gặp Indonesia - đội cất Đại kiện tướng duy nhất của họ là Susanto Megaranto dự bị. Nhưng, đội quân của HLV Minh Châu vẫn thua sốc trước đối thủ cùng khu vực. Quang Liêm, Thảo Nguyên và Anh Khôi là ba kỳ thủ chính thức đánh trận này. Còn Trần Tuấn Minh, Kim Phụng và Nguyễn Hồng Anh được đôn lên đánh từ dự bị. Ba kỳ thủ dự bị này đều thất bại.

Thảo Nguyên và Anh Khôi lần lượt thắng Irine Sukandar và Aditya Arfan. Nhưng ở bàn một, Quang Liêm lại hòa trên thế thắng trước Yoseph Taher. Việt Nam không thể trả món nợ khi Indonesia đoạt hai HC vàng cờ vua ở SEA Games 30.

Thùy Dương, Mai Hưng, Trường Sơn và Thảo Nguyên (từ trái sang) thi đấu tập trung ở TP HCM. Ảnh: Lâm Minh Châu

Thùy Dương, Mai Hưng, Trường Sơn và Thảo Nguyên (từ trái sang) thi đấu tập trung ở TP HCM. Ảnh: Lâm Minh Châu

Sau hai ngày thi đấu sáu trận, Việt Nam đoạt bốn điểm, đứng thứ tám. Ở bảng A, Trung Quốc toàn thắng và giành 12 điểm tối đa, còn Ấn Độ đứng thứ hai với 11 điểm. Suất đi tiếp cuối cùng ở bảng A nhiều khả năng thuộc về Đức - đội đang được chín điểm.

Trong ngày thi đấu cuối cùng bảng A, Việt Nam lần lượt gặp Trung Quốc, Iran và Zimbabwe lúc 15h, 16h và 17h Chủ nhật 23/8, giờ Hà Nội.


Xuân Bình/vnexpress.net

https://vnexpress.net/viet-nam-toan-thua-o-ngay-thu-hai-olympiad-co-vua-4150798.html

  • Từ khóa