Indonesia nêu lý do không chọn HLV Shin Tae Yong dự SEA Games 32

Thứ 4, 01.02.2023 | 14:55:21
550 lượt xem

Thông tin từ truyền thông Indonesia cho hay, HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc) sẽ không dẫn dắt đội U23 nước này dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Người nhận nhiệm vụ thay ông Shin Tae Yong sẽ là HLV Indra Sjafri, người từng dẫn dắt đội U22 Indonesia tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines (khi đó, nội dung bóng đá nam tại SEA Games dành cho lứa tuổi U22, thay vì U23 như hiện nay). Ông Indra Sjafri hiện là Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Indonesia. 

Trong năm 2023, ông Shin Tae Yong có khá nhiều nhiệm vụ. Ngoài việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia, ông Shin Tae Yong còn dẫn dắt đội U20 Indonesia tham dự vòng chung kết (VCK) giải U20 thế giới, nơi đội bóng xứ vạn đảo dự giải với tư cách chủ nhà.

Indonesia nêu lý do không chọn HLV Shin Tae Yong dự SEA Games 32 - 1

HLV Shin Tae Yong sẽ không tham dự SEA Games 32 tại Campuchia (Ảnh: PSSI).

Sau thất bại tại bán kết AFF Cup 2022 (trước đội tuyển Việt Nam), niềm tin của giới bóng đá Indonesia dành cho HLV Shin Tae Yong không còn cao như trước.

Sở dĩ vị HLV người Hàn Quốc chưa bị sa thải vì Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) muốn ông Shin hoàn tất hợp đồng của mình (có thời hạn đến hết năm 2023), đồng thời hoàn tất nốt nhiệm vụ tại VCK U20 World Cup trong năm nay.

Trong khi đó, phát biểu trên website chính thức của PSSI, Tổng thư ký (TTK) của tổ chức này - ông Yunus Nusi - chia sẻ nguyên nhân chọn HLV Indra Sjafri, thay vì HLV Shin Tae Yong dự SEA Games 32 tại Campuchia: "Vì SEA Games 32 đã đến rất gần, nên U23 Indonesia cần có HLV chuyên trách, thay vì người phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ".

Indonesia nêu lý do không chọn HLV Shin Tae Yong dự SEA Games 32 - 2

Giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri sẽ thay HLV Shin Tae Yong nắm đội U23 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

"Điều này phù hợp với tiêu chí của Ủy ban Olympic Indonesia, trong việc chuẩn bị cho các môn và các nội dung thi đấu có khả năng giành thành tích tại SEA Games", TTK PSSI Yunus Nusi.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5, riêng nội dung bóng đá nam sẽ bắt đầu trước ngày khai mạc đại hội khoảng một tuần.

Trong khi đó, VCK U20 World Cup sẽ diễn ra từ ngày 20/5 - 11/6, tức khá cận ngày kết thúc SEA Games. Trong trường hợp HLV Shin Tae Yong kiêm nhiệm đội U23 Indonesia dự SEA Games, ông này sẽ buộc phải "phân thân" ở 2 đội tuyển (U23 và U20).


Trọng Vũ/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-thao/indonesia-neu-ly-do-khong-chon-hlv-shin-tae-yong-du-sea-games-32-20230201105355724.htm

  • Từ khóa