Báo Trung Quốc sợ đội nhà gặp tuyển Việt Nam ở bảng tử thần tại Asian Cup

Thứ 7, 08.04.2023 | 15:48:17
833 lượt xem

Dù đội tuyển Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số hai ở Asian Cup 2023 nhưng họ vẫn lo lắng có thể đụng độ với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở bảng tử thần.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân nhóm hạt giống Asian Cup 2023. Kết quả phân định dựa trên thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA. Với vị trí thứ 95 thế giới, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ ba. Còn đội tuyển Trung Quốc ở nhóm hạt giống số hai.

Báo Trung Quốc sợ đội nhà gặp tuyển Việt Nam ở bảng tử thần tại Asian Cup - 1

Đội tuyển Trung Quốc lo sợ gặp đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước lễ bốc thăm (diễn ra vào tháng 5), báo giới Trung Quốc lo ngại nguy cơ đội nhà nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam (nhóm ba) và Thái Lan (nhóm bốn) ở bảng tử thần. Tờ Sohu bình luận: "Do Trung Quốc không thể đăng cai Asian Cup 2023 nên giải đấu chuyển sang Qatar. Chính điều này khiến cho đội tuyển Trung Quốc chỉ nằm ở nhóm hạt giống số hai.

Với việc đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số ba, đội tuyển Trung Quốc có thể đối diện với đối thủ này. Trong quá khứ, đội tuyển Trung Quốc của HLV Li Xiaopeng từng để thua đội tuyển Việt Nam vào dịp Tết nguyên đán năm 2022. Đó là cơn địa chấn với bóng đá Trung Quốc. Thất bại này còn như vết sẹo lớn với người hâm mộ. Chắc chắn, nếu gặp lại đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc sẽ gặp vấn đề tâm lý.

Trước thềm lễ bốc thăm Asian Cup 2023, nhiều người lo lắng đội tuyển Trung Quốc sẽ rơi vào bảng tử thần. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể rơi vào bảng đấu với Nhật Bản (nhóm một), Việt Nam (nhóm ba) và Thái Lan (nhóm bốn). Như vậy, đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp thử thách thực sự.

Báo Trung Quốc sợ đội nhà gặp tuyển Việt Nam ở bảng tử thần tại Asian Cup - 2

Đội tuyển Trung Quốc từng thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-3 vào đầu năm 2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cơ hội để đội tuyển Trung Quốc vượt qua vòng bảng rất khó. Do đó, những người hâm mộ Trung Quốc hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười trong lễ bốc thăm vào tháng 5 tới".

Trong bài viết khác, tờ Sohu lo lắng đội tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục tụt sâu: "Vị trí 81 thế giới là thứ hạng tệ nhất của đội tuyển Trung Quốc trong vòng 6 năm qua. Ở châu Á, chúng ta đang xếp thứ 11. Nếu không cải thiện được tình hình, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn có nguy cơ bị Jordan hay Bahrain vượt mặt trên bảng xếp hạng FIFA".

Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2023 diễn ra vào ngày 11/5. 24 đội được chia thành 6 bảng đấu. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Theo lịch, Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2/2024 ở Qatar.


H.Long

https://dantri.com.vn/the-thao/bao-trung-quoc-so-doi-nha-gap-tuyen-viet-nam-o-bang-tu-than-tai-asian-cup-20230408125232739.htm

  • Từ khóa