Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ huy chương vàng SEA Games

Chủ nhật, 16.04.2023 | 14:49:16
696 lượt xem

Đó là khẳng định của HLV Mai Đức Chung vào sáng 16-4, nhân dịp lãnh đạo ngành thể dục thể thao động viên đội tuyển nữ Việt Nam trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào rạng sáng 17-4. Chuyến tập huấn đợt này sẽ kéo dài trong 2 tuần, kết thúc ngày 30-4. Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ, gồm: Trường Đại học thể dục thể thao Biwako Seikei (ngày 19-4), Cerezo Osaka (ngày 22-4), Trường Đại học thể dục thể thao Osaka (ngày 26-4).

 Ông Đặng Hà Việt động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
 Ông Đặng Hà Việt động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trước đó, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã chốt danh sách 26 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham gia tập huấn tại Nhật Bản. Thay mặt lãnh đạo ngành thể dục thể thao, ông Đặng Hà Việt bày tỏ: “Đội tuyển nữ Việt Nam là một tập thể, là niềm tự hào của ngành thể dục thể thao Việt Nam nói chung, đại diện cho quốc gia đi tập huấn và tham dự SEA Games. Vì vậy, các hoạt động tập luyện, sinh hoạt và thi đấu cần chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và luôn hướng về quốc gia để nỗ lực hơn nữa”.

“Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, đề nghị các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện tốt chế độ tập luyện và nghỉ ngơi theo quy định, bảo đảm phòng chống dịch, tuân thủ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Tôi chúc toàn đội nhiều sức khỏe, tập huấn hiệu quả, đạt phong độ tốt nhất để tham dự SEA Games với thành tích cao nhất, bảo vệ thành công huy chương vàng”, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

 Đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Ảnh: VFF
 Đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Ảnh: VFF

Báo cáo nhanh với lãnh đạo ngành thể dục thể thao, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Dù kết quả thi đấu tại Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic 2024 chưa thực sự xuất sắc và còn một số vấn đề cần cải thiện khắc phục, nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực cố gắng. Chúng tôi đã tiếp tục hoàn thiện đội hình trong thời gian ngắn vừa qua ở Hà Nội. Hiện tại, sức khỏe toàn đội ổn định, ban huấn luyện vẫn luôn nhắc nhở các cầu thủ về ý thức kỷ luật. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thi đấu nỗ lực hết sức mình, đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Theo kế hoạch, ngày 30-4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Nhật Bản sang Campuchia, quá cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Tiền đạo Huỳnh Như sẽ hội quân cùng đội tại TP Hồ Chí Minh và cùng đáp chuyến bay sang Campuchia thi đấu SEA Games 32.

 Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: VFF
 Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. Ảnh: VFF

 

HOÀI PHƯƠNG

https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-tuyen-nu-viet-nam-quyet-tam-bao-ve-huy-chuong-vang-sea-games-725191

  • Từ khóa