Sếp lớn Indonesia phán quyết về số phận HLV Shin Tae Yong

Thứ 2, 29.01.2024 | 14:45:49
346 lượt xem

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, đã lên tiếng về tương lai của HLV Shin Tae Yong sau khi đội nhà bị loại khỏi Asian Cup 2023.

Đội tuyển Indonesia đã dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup 2023 sau thất bại 0-4 trước Australia. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Vạn đảo đã chơi tốt nhưng họ lại bộc lộ sự non nớt và gục ngã trước sự già dơ của Australia.

Sếp lớn Indonesia phán quyết về số phận HLV Shin Tae Yong - 1

HLV Shin Tae Yong không được Liên đoàn bóng đá Indonesia gia hạn hợp đồng dù đội nhà thi đấu thành công ở Asian Cup 2023 (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, bày tỏ sự thất vọng vì kết quả của đội nhà. Người đứng đầu bóng đá Indonesia cho biết: "Thành thực mà nói, tôi vô cùng thất vọng khi đội tuyển Indonesia dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup 2023 sau trận thua đậm.

Tuy nhiên, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, với tinh thần tuyệt vời và sự thoải mái. Họ không hề nao núng trước đối thủ mạnh".

Hợp đồng của HLV Shin Tae Yong với Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ hết hạn vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, bất chấp việc đã giúp bóng đá Indonesia làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 nhưng ông vẫn không nhận được hợp đồng mới.

Sếp lớn Indonesia phán quyết về số phận HLV Shin Tae Yong - 2

HLV Shin Tae Yong cần phải giúp đội U23 Indonesia thi đấu thành công ở Asian Cup 2023 (Ảnh: Newsis).

Tỷ phú Erick Thohir chia sẻ: "Ông ấy cần phải giúp đội U23 Indonesia vượt qua vòng bảng để lọt vào tứ kết giải U23 châu Á vào tháng 4 tới. Nếu đội tuyển quốc gia lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2023 thì đội U23 cần phải nằm trong số 8 đội hàng đầu. Đó là mục tiêu của chúng tôi".

Theo CNN Indonesia, cổ động viên Indonesia vẫn cảm thấy hài lòng dù đội nhà thất bại với tỷ số 0-4 trước Australia. Họ đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này sớm gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong tới năm 2027.

Ở giải U23 châu Á 2024, U23 Indonesia nằm chung bảng với Australia, Jordan và Qatar. Đây là bảng đấu khó khăn với đoàn quân HLV Shin Tae Yong. Đây là giải đấu quan trọng khi ba đội mạnh nhất sẽ giành quyền tham dự Olympic 2024.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-thao/sep-lon-indonesia-phan-quyet-ve-so-phan-hlv-shin-tae-yong-20240129125857991.htm

  • Từ khóa