U23 Việt Nam bất phân thắng bại với U23 Tajikistan trước giải châu Á

Chủ nhật, 24.03.2024 | 08:38:03
333 lượt xem

Dù thi đấu rất cố gắng và có nhiều cơ hội nhưng U23 Việt Nam không thể ghi bàn, chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước U23 Tajikistan trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cách đây 3 ngày, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Tajikistan, với bàn thắng duy nhất của Nhật Nam. Đây là cơ sở để các cầu thủ có sự tự tin khi tái đấu đối thủ vào lúc 22h00 tối 23/3.

Trong trận đấu đầu tiên cách đây 3 ngày, quyền HLV trưởng Moulay Lahsen trao cơ hội cho 21/23 cầu thủ sang Tajikistan lần này. Chỉ còn 2 thủ môn dự bị là Văn Bình và Huy Hoàng chưa được vào sân.

U23 Việt Nam bất phân thắng bại với U23 Tajikistan trước giải châu Á - 1

U23 Việt Nam rất tự tin bước vào trận đấu (Ảnh: VFF).

Trận giao hữu ''lượt về'' là cơ hội tiếp theo để U23 Việt Nam có thêm những thử nghiệm trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 4.

U23 Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công. Phút 13, Văn Phương có pha tăng tốc và xâm nhập vòng cấm ấn tượng, cú sút của anh chưa đánh bại được thủ môn đối phương.

Ở trận này, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam được tổ chức tốt. Các trung vệ Duy Cương và Nguyên Hoàng thi đấu tự tin. Trong khi đó, U23 Tajikistan tỏ ra thắng thế trong nhiều tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Phút 36, áp lực của Minh Quang khiến thủ môn Tajikistan mắc sai lầm, cú sút của anh đưa bóng đi chệch cột dọc rất đáng tiếc. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trong hiệp 1.

U23 Việt Nam bất phân thắng bại với U23 Tajikistan trước giải châu Á - 2

U23 Việt Nam có khá nhiều cơ hội trong hiệp 1 (Ảnh: TFF).

Sang hiệp 2, Đoàn Huy Hoàng vào sân thay thủ môn Cao Văn Bình. Như vậy, tất cả 23 cầu thủ sang Tajikistan lần này đều đã được thi đấu. 

Phút 53, sau đường chuyền của Văn Cường, bóng đến chân Vĩ Hào nhưng anh dứt điểm lên trời ở cự ly gần. Ít phút sau, Văn Cường đi bóng và căng ngang rất hay nhưng Minh Quang và Vĩ Hào bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Phút 78, Công Đến, Nhật Nam và Vĩnh Nguyên vào sân thay cho Đức Phú, Minh Khoa và Vĩ Hào. Những phút sau đó tốc độ trận đấu chậm lại, cơ hội cũng không đến nhiều với hai đội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Sau hai trận giao hữu với U23 Tajikistan, U23 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn và về nước. Đội dự kiến hội quân vào đầu tháng 4 để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-thao/u23-viet-nam-bat-phan-thang-bai-voi-u23-tajikistan-truoc-giai-chau-a-20240324062323188.htm

  • Từ khóa