Nga phóng 38 tên lửa, Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề

Chủ nhật, 15.01.2023 | 10:28:20
681 lượt xem

Vụ tập kích tên lửa quy mô lớn do Nga tiến hành hôm 14/1 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho phía Ukraine.

Nga phóng 38 tên lửa, Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề - 1

Quang cảnh đổ nát tại tòa chung cư ở thành phố Dnipro của Ukraine sau vụ tập kích tên lửa Nga hôm 14/1 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 14/1, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng tổng cộng 38 tên lửa hành trình, bao gồm các loại Kh-101/Kh-555, Kalibr, Kh-22 và Kh-59 nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Không quân Ukraine đã bắn rơi 25 tên lửa Nga, nhưng những tên lửa còn lại vẫn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng thiết yếu của Kiev.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tập kích hôm 14/1 của Nga đã đẩy người dân tại các vùng Kiev và Kharkov vào "tình thế khó khăn hơn bao giờ hết".

"Kiev, Kharkov, Odessa, Kryvyi Rih, Dinpro, Vinnytsia, Ladyzhyn, Burshtyn, và Lviv đã trở thành mục tiêu cho của tên lửa Nga. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị đánh trúng. Tình hình hiện đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết tại Kharkov và Kiev. Lực lượng sửa chữa đang làm tất cả những gì có thể để khôi phục lại nguồn cung năng lượng. Công việc khắc phục sự cố sẽ được diễn ra khẩn trương", ông Zelensky cho hay.

Nga phóng 38 tên lửa, Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề - 2

Nhiều ô tô và tài sản của người dân Ukraine bị kẹt dưới đống đổ nát sau vụ tấn công hôm 14/1 (Ảnh: Reuters).

Theo công ty năng lượng hàng đầu Ukraine DTEK Ukrenergo, 2 nhà máy nhiệt điện đã bị tên lửa Nga tập kích trong ngày 14/1.

"Quân đội Nga tiếp tục phóng tên lửa vào 2 nhà máy nhiệt điện của DTEK và một trong số chúng đã dừng hoạt động. Đối phương đã đánh trúng tổ hợp turbine và khiến một tổ máy bị phá hủy. Lính cứu hỏa cùng lực lượng phản ứng nhanh đang khẩn trương khắc phục sự cố. Các vụ tập kích này không để lại hậu quả về người", DTEK tuyên bố, đồng thời cáo buộc đây là lần thứ 26 các cơ sở năng lượng của hãng bị tập kích bởi quân đội Nga.

Cùng ngày, nhà chức trách Ukraine cáo buộc tên lửa Nga đã tấn công một tòa nhà cao tầng ở thành phố Dnipro và để lại hậu quả nghiêm trọng về người.

Theo ông Valentyn Reznichenko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Dnipropetrovsk, vụ tấn công xảy ra vào sáng 14/1 đã phá sập một tòa nhà chung cư tại thành phố Dnipro. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 64 người khác bị thương, trong đó có một bé gái 3 tuổi.

Lực lượng cứu hỏa địa phương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Theo chính quyền địa phương, con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới do một số cư dân của tòa chung cư trên vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tổng thống Zelensky đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt vụ tấn công trên và khẳng định sẽ buộc tất cả các bên liên quan phải chịu trách nhiệm.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc của phía Ukraine.


Tùng Nguyễn/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/nga-phong-38-ten-lua-ukraine-hung-chiu-ton-that-nang-ne-20230115055213367.htm

  • Từ khóa