Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bước vào môn thi quyết định thắng bại

Chủ nhật, 11.06.2023 | 09:16:47
751 lượt xem

Sáng 11/6, các thí sinh sẽ "về đích" với môn toán, môn thi nhân hệ số 2 và quyết định kết quả cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Sáng 11/6 là buổi thi cuối cùng của các sĩ tử sinh năm 2008 trong kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2023 - 2024.

Với hai đề thi môn thi ngữ văn và tiếng Anh khá nhẹ nhàng vào hôm qua 10/6, nhiều sĩ tử bày tỏ mong muốn sẽ được nhận một đề toán "dễ thở" vào hôm nay.

Theo thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố là 115.651. Tuy nhiên, có 594 thí sinh vắng mặt tại buổi thi ngữ văn sáng 10/6 và 609 thí sinh vắng mặt tại buổi thi môn ngoại ngữ chiều 10/6. 

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bước vào môn thi quyết định thắng bại - 1

Thí sinh có mặt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để chuẩn bị vào làm bài thi môn toán (Ảnh: Minh Quân).

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh bước vào môn thi quyết định thắng bại - 2

Không khí tại điểm thi trước giờ làm bài môn toán (Ảnh: Minh Quân).

Như vậy số lượt thí sinh thực tế tham gia buổi thi môn toán chỉ còn 115.042.

Hà Nội năm nay dành gần 72.000 chỉ tiêu cho lớp 10 công lập. Trong đó chỉ tiêu của hệ không chuyên là 69.805. Tỷ lệ chọi của hệ không chuyên là 1/1,5.

Dự kiến muộn nhất là ngày 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi.

Điểm thi được tính trên công thức: Điểm môn ngữ văn x 2 + điểm môn toán x 2 + môn ngoại ngữ. Kỳ thi năm 2022, Trường THPT Chu Văn An dẫn đầu điểm chuẩn với 43,25. Tiếp đó là các trường: THPT Yên Hòa (42,25), THPT Phan Đình Phùng (42), THPT Nguyễn Gia Thiều (41,75), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (41,75)...


Hoàng Hồng/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/thi-lop-10-ha-noi-thi-sinh-buoc-vao-mon-thi-quyet-dinh-thang-bai-20230610211547583.htm

  • Từ khóa