Thi đua thực chất, tạo hiệu quả thiết thực

Chủ nhật, 11.06.2023 | 14:54:12
786 lượt xem

Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua ở Quân đoàn 1 sát với đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng và lan tỏa nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến.

Thi đua sát thực tiễn nhiệm vụ đơn vị

Khảo sát tại Sư đoàn 308, Sư đoàn 312, Lữ đoàn 368, Cục Kỹ thuật, Bộ Tham mưu (Quân đoàn 1) cho thấy: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thi đua thực hiện nghiêm việc quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ đề, mục đích, yêu cầu, nội dung Phong trào TĐQT năm 2023; hoàn thành chương trình giáo dục chính trị cơ bản, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch... Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp. Đây chính là nền móng vững chắc, thúc đẩy mạnh mẽ để Phong trào TĐQT ở Quân đoàn 1 phát triển toàn diện, vững chắc, đạt kết quả thiết thực.

Cụ thể hóa phong trào thi đua sát tình hình đơn vị, Đảng ủy Sư đoàn 308 tập trung hướng phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và thực hiện nghiêm “3 thực chất” (huấn luyện thực chất, học thực chất và kiểm tra, đánh giá thực chất); tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, giữa cách đánh truyền thống và hiện đại, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị của đơn vị. Thượng tá Nguyễn Hải Anh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 cho biết: “Hiệu quả từ việc hướng các phong trào thi đua vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được thể hiện rõ qua kết quả huấn luyện 6 tháng đầu năm của đơn vị. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung khoa mục đạt yêu cầu, có 80,5 % khá, giỏi; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

Hội nghị dân chủ quân sự tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

Hội nghị dân chủ quân sự tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

Hưởng ứng Phong trào TĐQT năm 2023, các tổ chức quần chúng của Quân đoàn 1 đã vận dụng sáng tạo với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Tổ chức đoàn các cấp trong toàn Quân đoàn thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đoàn rèn đức, luyện tài, xung kích, sách tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đoàn 1 đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" của Hội Phụ nữ được đẩy mạnh; qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên tích cực thi đua, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Nhân rộng mô hình, điển hình, tạo sức lan tỏa

Tại Tiểu đoàn 879, Cục Kỹ thuật, mọi người thường nhắc nhiều đến Tổ 2-tổ thợ xung kích, tổ thợ mũi nhọn, thuộc Đại đội Sửa chữa xe máy. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổ 2 hoàn thành sửa chữa lớn 4 xe; sửa chữa 3 xe máy chuẩn bị cho thi xe tốt toàn quân. “Để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, các thành viên trong tổ luôn động viên nhau nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp kỹ thuật để khắc phục các hư hỏng của xe máy. Tiêu biểu trong phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên có Thiếu tá QNCN Phan Văn Ngọc, Tổ trưởng Tổ 2; Đại úy QNCN Phạm Tất Tuyên, thợ sửa chữa xe máy... Qua đó, góp phần vào thành tích chung của đơn vị”, Thiếu tá Trần Như Việt, Chính trị viên Tiểu đoàn 879 chia sẻ.

Chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân đoàn 1 kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe máy tại Tiểu đoàn 879.

Chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân đoàn 1 kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe máy tại Tiểu đoàn 879.

Thực hiện Phong trào TĐQT, các đơn vị của Quân đoàn 1 xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được nhân rộng như: “Mỗi ngày chia sẻ một thông tin tốt, mỗi tuần một bài viết hay”, “Kíp xe huấn luyện giỏi” của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308; “Vọng gác ba tiêu chuẩn” của Phòng Tham mưu, Sư đoàn 308; “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, “Kíp xe học tập” của Lữ đoàn 202; “Tổ thợ xung kích, tổ thợ mũi nhọn” của Tiểu đoàn 879, Cục Kỹ thuật; “Chi đoàn huấn luyện giỏi” của Lữ đoàn 368; “Kíp trực sẵn sàng chiến đấu kiểu mẫu” của Tiểu đoàn 702, Bộ Tham mưu...

Cùng với đó, công tác khen thưởng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đại tá Trương Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn 368 cho biết: “Việc bình xét khen thưởng luôn được đơn vị chú trọng với phương châm: Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ. Thành tích đơn vị, cá nhân đạt được đến đâu, khen thưởng đến đó, xứng đáng với mức độ đóng góp, cống hiến”.

Kiểm tra ném lựu đạn đối với chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1. Ảnh: BÌNH MINH  

Kiểm tra ném lựu đạn đối với chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1. Ảnh: BÌNH MINH  

Tìm hiểu tại các đơn vị của Quân đoàn 1, chúng tôi nhận thấy, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn bám sát các phong trào, đợt thi đua, lấy kết quả tham gia phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm căn cứ để xét khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Duy Thành/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-thuc-chat-tao-hieu-qua-thiet-thuc-730834

  • Từ khóa