Khai mạc lễ hội Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Thứ 2, 19.02.2024 | 14:40:21
1,116 lượt xem

Sáng 19/2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), UBND thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tổ chức khai mạc Lễ hội Đồng Đăng. Tham dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc; đại biểu đến từ trấn Bằng Tường và thị Bằng Tường, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Lễ hội Đồng Đăng là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hoá tín ngưỡng dân gian Việt Nam, được tổ chức gắn với di tích cấp tỉnh đền Mẫu Đồng Đăng. Theo các tài liệu lịch sử, đền Mẫu Đồng Đăng được xây dựng lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ XIX tại một mái đá sát chân núi cách vị trí ngày nay khoảng 300m về phía Đông Bắc. Khoảng vài chục năm sau, thấy nơi đây chật hẹp, Nhân dân địa phương đã di chuyển đền đến vị trí hiện tại và dựng lên một bát hương nhỏ để thờ. Từ năm 1990, Nhân dân địa phương đã đóng góp xây dựng đền.

Theo tiềm thức dân gian, đền Mẫu là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Mẫu Liễu Hạnh và Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan sau khi ông đi xứ từ Trung Quốc trở về. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hiện nay đền vẫn bảo tồn được kiến trúc nghệ thuật truyền thống và nhiều di vật, cổ vật có giá trị như: bia đá ma nhai, nghiên mực đá chạm khắc năm Kỷ Tỵ, triều Gia Long năm 1809, hoành phi câu đối…

Tiết mục biểu diễn chào mừng lễ hội của các chiến sỹ biên phòng và giáo viên, học sinh trên địa bàn

Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật trấn Bằng Tường, thị Bằng Tường, khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại lễ hội

Tại lễ hội năm nay, Nhân dân, du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, dân ca dân vũ đặc sắc do hội viên các câu lạc bộ dân ca trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đoàn nghệ thuật trấn Bằng Tường, thị Bằng Tường, khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) biểu diễn. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: múa sư tử, các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, nhảy bao và hoạt động ẩm thực truyền thống với các món ăn đặc sản của Lạng Sơn như: lợn quay, vịt quay, khau nhục…. thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương đến tham quan, trẩy hội.

 Thanh thiếu niên tham gia cuộc thi bịt mắt đánh trống tại lễ hội Đồng Đăng

Thông qua các hoạt động trong lễ hội góp phần gắn kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Lạng Sơn. Đồng thời, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. 

Nhân dân, du khách thăm quan, chiêm bái tại Đền Mẫu Đồng Đăng


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/644891-khai-mac-le-hoi-dong-dang-thi-tran-dong-dang-huyen-cao-loc.html

  • Từ khóa