“Sao vuông” thành phố Hòa Bình thi đua huấn luyện giỏi

Thứ 5, 28.03.2024 | 14:29:33
364 lượt xem

Về Ban CHQS thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) một ngày cuối tháng 3, chúng tôi được Thượng tá Nguyễn Đức Dung, Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố dẫn xuống thao trường huấn luyện của các chiến sĩ “sao vuông” năm thứ nhất.

Mặc dù thời tiết lất phất mưa, song dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ dân quân vẫn tích cực, miệt mài ôn luyện các nội dung, không khí thi đua huấn luyện diễn ra sôi nổi, khẩn trương, với quyết tâm cao.

“Sao vuông” thành phố Hòa Bình thi đua huấn luyện giỏi
Huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của thành phố Hòa Bình.

Nữ chiến sĩ dân quân Nguyễn Bích Thảo, ở Trung đội Dân quân cơ động phường Dân Chủ chia sẻ: “Lần đầu tham gia huấn luyện, tôi gặp một số khó khăn, các động tác điều lệnh còn lúng túng, nhưng được sự chỉ bảo tận tình của cán bộ huấn luyện, tôi đã từng bước luyện tập thuần thục các động tác. Tôi thấy nội dung bắn súng là khó nhất, không chỉ yếu lĩnh động tác mà đòi hỏi bản lĩnh, tâm lý vững vàng. Vì vậy, tôi đặt ra mục tiêu phải giành kết quả cao nhất”.

Tại vị trí huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK, Trung tá Nguyễn Chí Vui, Trợ lý Ban Tham mưu (Ban CHQS thành phố Hòa Bình), kiêm giáo viên huấn luyện nội dung bắn súng quan sát thấy có nhiều chiến sĩ dân quân thực hiện động tác chưa chuẩn, anh Vui cho trung đội dừng tập để thống nhất nội dung và sửa sai từng động tác cho các chiến sĩ. Với phương pháp sâu sát, cụ thể, anh Vui đã chỉ ra những lỗi sai mà chiến sĩ mắc phải, đồng thời thực hành làm mẫu, hướng dẫn để các chiến sĩ nắm rõ, thuần thục các động tác, nhất là bảo đảm an toàn khi huấn luyện.

“Sao vuông” thành phố Hòa Bình thi đua huấn luyện giỏi
Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của thành phố Hòa Bình.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm Ban CHQS thành phố Hòa Bình tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ các cấp; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như tu sửa thao trường, xây đắp các ụ súng phục vụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, bia bảng, vật chất huấn luyện; đơn vị làm mới 120 giáo án, 20 bộ bia, hơn 200 mô hình học cụ các loại. Nhờ đó, tham gia Hội thi mô hình, học cụ huấn luyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đạt giải nhất toàn đoàn. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố chú trọng lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tốt để lên lớp, kiên quyết không để giáo viên thực hành giảng chay, nội dung không bảo đảm chất lượng.

Rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện, Thiếu tá Nguyễn Bình Nguyên, Phó chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Hòa Bình cho biết: “Trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy Quân sự thành phố ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức phát động thi đua giữa các phường, xã và các cụm huấn luyện. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; tập trung đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện; chú trọng huấn luyện thực hành sát với điều kiện thực tế, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Ban CHQS thành phố chỉ đạo các phường, xã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện kỷ luật trong lực lượng dân quân, nhất là đối với dân quân năm thứ nhất, đây là lực lượng mới chưa được trải nghiệm thực tế.

Trong huấn luyện, Đảng ủy Quân sự thành phố phân công, giao trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, chỉ huy đơn vị theo dõi, kiểm tra đột xuất các cụm huấn luyện; đồng thời cử cán bộ phụ trách địa bàn luân phiên bám nắm từng phường, xã, cụm huấn luyện, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức huấn luyện, kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng trong từng buổi tập; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương động viên, khích lệ các chiến sĩ tham gia huấn luyện.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, huấn luyện nghiêm túc nên chất lượng huấn luyện cho hơn 400 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của thành phố Hòa Bình đạt chất lượng tốt, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có hơn 77,8% khá giỏi, các chiến sĩ “sao vuông” nắm chắc các nội dung khoa mục huấn luyện, thuần thục các kỹ năng động tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của thành phố.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sao-vuong-thanh-pho-hoa-binh-thi-dua-huan-luyen-gioi-770345

  • Từ khóa